“Lơ lửng” an toàn thực phẩm

ANTĐ - Sáng qua 22-3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có buổi đối thoại trực tuyến với nông dân cả nước về tình hình nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Nhiều vấn đề được đề cập như tình trạng phá rừng, an ninh lương thực, nhưng  nóng hơn hết vẫn là vấn đề về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt.

Chất tạo nạc chỉ có ở một số cơ sở chăn nuôi nhưng đã làm 

toàn ngành chăn nuôi anh hưởng. Ảnh minh hoạ

- Hiện nay, phá  rừng đã đến mức đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có sự tiếp tay của lực lượng kiểm lâm, sự bao che của chính quyền địa phương, phải chăng căn bệnh này không thể chữa? 

- Bộ trưởng Cao Đức Phát: Thực tế, nhiều năm qua, tình hình phá rừng trên phạm vi cả nước nói chung đã giảm. Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhất là Tây Nguyên, tình hình phá rừng vẫn diễn ra khá gay gắt. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1685 ngày 27-9-2011 và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 7 ngày 

8-2-2012 về các cơ chế chính sách để tăng cường bảo vệ rừng. Chúng ta cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng ở Trung ương và đặc biệt là địa phương. Phải nói rằng, trước hết trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trước Đảng, trước Quốc hội, Chính phủ, trước nhân dân.

- Ngành nông nghiệp không kiểm soát được chất lượng thực phẩm, Bộ sẽ làm gì để người dân yên tâm trong thời gian tới?

- Bộ trưởng Cao Đức Phát: Kiểm soát chất lượng các loại nông sản, thực phẩm là vấn đề lớn, đang được cả xã hội quan tâm. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng và ban hành nhiều văn bản luật pháp làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện. Mặt khác, chúng tôi sẽ tăng cường quản lý nhập khẩu nông sản từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Trong khả năng của mình, chúng tôi đang cùng với địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, công việc vẫn còn rất nhiều và cần phải nỗ lực cao hơn nữa để đáp ứng mong đợi của nhân dân.

- Chất tạo nạc chỉ xảy ra ở một số cơ sở chăn nuôi làm ăn bất chính nhưng hậu quả là toàn ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng, Bộ làm gì để người nông dân không bị lỗ?

- Bộ trưởng Cao Đức Phát: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt với các địa phương, làm rõ tình hình, công bố để nhân dân biết rõ việc vi phạm này xảy ra ở khu vực nào, trại chăn nuôi nào để nhân dân biết và tránh; tạo điều kiện cho những khu vực, những người chăn nuôi làm ăn đúng đắn, nghiêm túc có thể sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi.

- Trên thị trường nước ta hiện nay nhiều nông sản như gạo Thái Lan, hoa quả Trung Quốc nhập khẩu tràn lan, Bộ trưởng có giải pháp gì để bảo vệ nông sản trong nước?

- Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc một số mặt hàng nông sản của nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam là có, vì chúng ta đã gia nhập WTO với cam kết mở cửa thị trường, đồng thời các nước cũng mở cửa thị trường cho nông sản nước ta. Một số loại nông sản của nước ngoài đã nhập khẩu vào nước ta với số lượng gia tăng trong thời gian gần đây. Để bảo vệ sản xuất ở trong nước, về lâu dài, chúng ta phải có biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, giữ vững thị trường trong nước.  Mặt khác, chúng tôi đã ban hành và đang thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo nông sản nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của luật pháp Việt Nam, đặc biệt là những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.