Lô linh kiện đầu tiên S-300 của Nga đã được vận chuyển đến Iran

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, lô linh kiện đầu tiên hệ thống tên lửa S-300 của Nga đã được vận chuyển đến Iran. Toàn bộ hệ thống tên lửa này sẽ được bàn giao xong cho nước này vào giữa năm 2016.

Lô linh kiện đầu tiên S-300 của Nga đã được vận chuyển đến Iran ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300PMU2 của Nga

Hệ thống tên lửa mà Nga bán cho Iran là S-300PMU-2 hiện đại hơn rất nhiều so với hệ thống S-300PMU-1 mà Iran đã đặt mua của Nga trước đó. Hãng tin ITAR-TASS từng cho hay, trước đây, Iran đã đặt mua của Nga 2 trung đoàn tên lửa S-300. Theo thỏa thuận, hệ thống tên lửa của hai trung đoàn này sẽ được bàn giao xong vào tháng 9-2016.

Thương vụ mua bán này đã được hai nước ký kết từ năm 2007, nhưng sau đó do Iran bị cấm vận của cộng đồng quốc tế, nên đã phải dừng lại.

Năm ngoái, cùng với việc ký kết thỏa thuận hạt nhân, Nga đã tái khởi động thương vụ bán hệ thống S-300 cho với Iran. Nhưng có sự thay đổi đó là trước đây Iran ký hiệp đồng mua hệ thống tên lửa S-300PMU-1, còn hiện nay Nga đồng ý bán cho nước này hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hơn S-300PMU2.

Hệ thống S-300PMU-2 là sự phát triển tiếp theo của hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1. Khả năng chiến đấu của hệ thống tăng lên nhờ chế tạo tên lửa mới 48N6Е2 có hiệu quả tiêu diệt mục tiêu đường đạn cao hơn ở cự ly đến 40 km với việc bảo đảm kích nổ đầu đạn của mục tiêu, tăng giới hạn xa của vùng sát thương mục tiêu khí động lên đến 200 km, kể cả khi bắn đuổi, mở rộng khả năng thông tin đài điều khiển của hệ thống về phát hiện và bám nắm các mục tiêu đường đạn trong khi vẫn duy trì khu vực phát hiện các mục tiêu khí động học.

Ngoài ra, khả năng phát hiện khi tác chiến độc lập cũng được tăng lên nhờ sử dụng radar chỉ thị mục tiêu tự hoạt mới 96L6Е, hệ thống khả năng sử dụng đồng thời các tên lửa 48N6Е2 và 48N6Е của hệ thống S-300PMU-1. Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 được phát triển vào năm 1995-1997 và đang được các nhà thiết kế họ tên lửa này tiếp tục hoàn thiện.