Lo lắng nhưng không ngăn cấm

ANTĐ - Nghị định 72/2013/NĐ- CP quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ ngày 1-9 sẽ tạo điều kiện cho trò chơi trực tuyến thuần Việt có cơ hội phát triển. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Anh Trần Việt Võ (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết:

- Nghị định mới tạo điều kiện cho game thuần Việt được cấp phép trở lại, đồng nghĩa với việc nhiều trò chơi mới sẽ được phát hành, thu hút người chơi. Không biết doanh nghiệp và đại lý internet có thực hiện đúng quy định về giờ mở cửa, đóng cửa và quy định khai báo thông tin người chơi đủ điều kiện không?

- Văn bản pháp luật quy định thì doanh nghiệp và đại lý phải thực hiện chứ?

- Hiện nay việc lách luật diễn ra phổ biến, nhiều bậc cha mẹ vẫn phải vào quán game tìm con. Nếu đại lý thực hiện đúng thì các em nhỏ chưa đủ tuổi làm sao được vào chơi, người chơi hết giờ được phép thì về, sao cha mẹ phải đi tìm! Tuy nhiên, những biện pháp quản lý nhà nước thời gian qua cũng mang lại kết quả tích cực.

- Nghị định mới có quy định rất rõ việc doanh nghiệp phải có khuyến cáo với người chơi về tác hại của trò chơi cũng như có biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của game  online... Như thế chưa đủ làm phụ huynh yên tâm?

- Con tôi còn nhỏ, rất thích chơi game, mặc dù chưa phải nghiện game. Thế nên tôi lo lắng. 

- Khi game thuần Việt bị tạm ngừng cấp phép, game ngoại không được kiểm soát nội dung vẫn tràn vào Việt Nam, gây tác hại xấu tới người chơi. Phải chăng, không nên đổ lỗi cho doanh nghiệp game Việt?

- Tôi lo lắng chứ tôi nghĩ không nên ngăn cấm. Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thay vì cấm đoán để họ buộc phải vi phạm. Với con tôi, tôi giảng giải cho cháu chứ không cấm, vì chơi game cũng để giải trí và phát huy trí tuệ. Nhưng nếu cả gia đình và xã hội cùng có trách nhiệm thì phụ huynh bớt lo lắng hơn.