Lộ giới tính người mẫu bán dâm 600 nghìn NDT 3 đêm

ANTĐ - Ngày 12-10, trang mạng Sina của Trung Quốc dẫn nguồn từ kênh truyền hình CCTV12 đưa tin, cảnh sát nước này đã triệt phá một đường dây mại dâm qua mạng quy mô lớn, trong đó người mẫu tên Tôn Tịnh Nhã bị bắt giữ vì nghi bán dâm và tổ chức bán dâm.

Lộ giới tính người mẫu bán dâm 600 nghìn NDT 3 đêm ảnh 1Bức ảnh “tự sướng” lan truyền trên mạng của Tôn Tịnh Nhã

Đáng chú ý, theo thẻ căn cước, Tôn Tịnh Nhã tên thật La Nguyệt và giới tính là… nam. Năm 2013, Tôn từng bị tố bán dâm 3 ngày với giá 600.000 NDT (hơn 2 tỷ VND). 

Năm 2014, lực lượng an ninh mạng của Công an tỉnh Sơn Đông phát hiện một đoạn trò chuyện bất thường: “Qua đêm giá quá đắt” và “giá từ 3.000 NDT”. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện một cái tên quen thuộc là Tôn Tịnh Nhã. Đây vốn là nhân vật đình đám trong một bữa tiệc thác loạn ở Tam Á tháng 4-2013.

Tháng 6-2015, Tôn Tịnh Nhã và 7 nhóm đối tượng khác ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu, Thâm Quyến đã bị bắt giữ. Đến nay, qua điều tra mở rộng, các đối tượng nằm trong đường dây có tới hơn 1.300 người gồm gái mại dâm, khách làng chơi và kẻ môi giới liên quan.