Lộ diện kẻ mua độ 2 cầu thủ Đồng Tâm Long An

ANTĐ - Trước trận Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gặp XM Fico Tây Ninh vòng 17 hạng Nhất hôm 12-5, 2 cầu thủ Nhật Tân và Thanh Hải của ĐTLA nhận được cuộc điện thoại của một đồng hương, gợi ý bán độ với giá 100 triệu đồng.

Sáng 16-5, cơ quan an ninh đã tiến hành thu thập chứng cứ xung quanh vụ 2 cầu thủ ĐTLA bị gợi ý bán độ trước trận gặp XM Fico Tây Ninh ở vòng 17 Giải Hạng nhất quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen với giá 50 triệu đồng/người.

Người gọi điện thoại gợi ý mua độ 2 cầu thủ Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải của ĐTLA trước trận đấu diễn ra vào chiều 12-5 là cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung, người thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành ở Giải Hạng nhất mùa rồi và là đồng hương Tiền Giang với Nhật Tân.

Thanh Trung (phải) là người gợi ý 2 cầu thủ ĐTLA bán độ

Nội dung cuộc gọi có đoạn: “…Cứ đá không tốt để giúp Tây Ninh có thể trụ hạng… trọng tài thì đã được lo rồi, 2 cầu thủ nếu đá không tốt sẽ được tặng mỗi người 50 triệu đồng!”.

Ngay lập tức, các cầu thủ trên đã báo cáo sự việc lên ban lãnh đạo đội bóng và cuộc trò chuyện này cũng được ghi âm. Lãnh đạo CLB cũng đã báo cáo sự việc cho Trưởng ban tổ chức giải hạng nhất, ông Nguyễn Hữu Bàng và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Phạm Ngọc Viễn.

Chiều 16-5, ông Võ Thành Nhiệm, Giám đốc điều hành CLB ĐTLA, xác nhận sự việc. Ông cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác với cơ quan điều tra nên vẫn chưa có kết luận về việc này. Mặc dù vậy, ngay trong trận đấu hôm đó, ĐTLA vẫn thi đấu tốt và thắng XM Fico Tây Ninh 1-0”. 

CLB XM Fico Tây Ninh hiện đang xếp chót bảng với 10 điểm sau 17 vòng. Trong lúc đó, ĐTLA mới có 24 điểm, hạng 8, đang cần điểm trở lại tốp đầu và chưa chắc chắn trụ hạng.