Lộ diện danh tính kẻ tấn công nhà máy gas ở Pháp

ANTĐ -Nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt giữ có tên là Yacine Sahi, một kẻ tự nhận là thành viên trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Chỉ một giờ sau vụ tấn công nhà máy gas Air Products, cảnh sát Pháp đã bắt giữ được một nghi phạm tình nghi khoảng 30 tuổi và ngay lập tức đưa về thẩm vấn tại Sở cảnh sát thành phố. Quá trình điều tra cho thấy nghi phạm có tên là Yacine Sahli, là cha của 3 đứa trẻ. Trước đó, dù có liên kết với phong trào Salafist nhưng người này chưa hề có tiền án tiền sự hay các hành vi liên quan đến khủng bố. Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn và tìm kiếm nghi phạm còn lại đã chạy trốn.
Lộ diện danh tính kẻ tấn công nhà máy gas ở Pháp ảnh 1Hình ảnh của nghi phạm Yassin Sahli được đăng tải trên trang Twitter của tờ Le Figaro 

Tờ Mirror dẫn lời các nhân chứng tại công ty đối diện với Air Products cho biết, họ nhìn thấy hai người đàn ông lái xe vào cổng chính của nhà máy gas, lòng vòng trong khu vực và ném thiết bị nổ vào tòa nhà. Sau đó, một nghi phạm nhảy từ trong xe ra, tấn công và chặt đầu một người đàn ông gần đó.

Vụ nổ mà các nghi phạm gây ra khiến khu vực rung chuyển, làm ít nhất 10 người khác bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và dùng bạt đen quây tròn hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân.
Lộ diện danh tính kẻ tấn công nhà máy gas ở Pháp ảnh 2Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân

Sau khi nhận được tin báo, Tổng thống Pháp bỏ dở một cuộc họp với Hội đồng châu Âu trở về Paris để tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng đất nước. Trả lời với các phóng viên, ông Holllande nhận định “đây là một vụ khủng bố mới nghiêm trọng” nhắm vào Pháp. “Phản ứng của chúng tôi không phải là sự sợ hãi. Chúng tôi cần phải hành động ngay lập tức”.

Từ Brussels, Bỉ, Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ sự đồng cảm của mình đối với sự việc hiện tại ở Pháp. Vụ việc cũng gây ra phản ứng trên khắp châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Đức đã cùng lên án cuộc tấn công. “ Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công vào nhà máy gas của Pháp. Đó là một hành động khủng bố đầy cuồng tín”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói trong một tuyên bố.