Lộ diện chuyên cơ phản lực mạ vàng của tổng thống Ukraine

ANTĐ - Trên website của tập đoàn hàng không Ukraine mới đây công bố một loạt ảnh về chiếc chuyên cơ phản lực mạ vàng siêu sang Airbus А-319-115XCJ do Mỹ sản xuất của tổng thống Ukraine- Viktor Yanukovych.

Tuy nhiên, quyền lực ở Ukraine đã được chuyển giao ngay lúc chiếc máy bay đang trong quá trình sản xuất.

Chiếc А-319-115XCJ là một siêu phẩm máy bay thế hệ thứ 5. Trên chuyên cơ này có một phòng làm việc của tổng thống, một phòng hội thảo, một phòng bếp, các phòng cho đoàn tổng thống, phòng để hành lý và một khu nghỉ ngơi, tập đoàn hàng không Ukraine tiết lộ.

 Phòng ăn

 Phòng ăn

Nội thất của chiếc phản lực được phủ vải len mộc cao cấp. Toàn bộ cửa, tường, bàn ghế được làm bằng gỗ sơn bóng mờ. Đèn, nội thất phòng ngủ, phòng tắm đều được mạ vàng. Vòi tắm, bồn rửa mặt cũng vậy. Riêng bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch hồng. Giường ngủ trên máy bay được phủ vải Jacquard đắt đỏ và rất mềm. Trên đầu giường treo một chiếc gương có khung bằng vàng.

 Nội thất trang trọng và lịch sự

 Nội thất trang trọng và lịch sự

Để làm ra chiếc chuyên cơ độc nhất vô nhị này các chuyên gia phải mất đến 3 năm. Các phi công được đào tạo riêng tại Pháp. Chiếc phản lực mới này ngốn một khoản ngân sách không nhỏ của Ukraine, tới gần 90 triệu USD. Và nó đã trở thành chiếc máy bay chuyên phục vụ tổng thống.

 Phòng họp

 Phòng họp

Vào ngày 6/10/2011, chiếc phản lực này va phải cầu thang lên xuống tại sân bay Borispol khi tổng thống Yanukovych đang viếng thăm Hy Lạp. Sự cố này buộc ông Yanukovych phải đổi sang chuyên cơ dự phòng Il-62.

 Bồn rửa mặt mạ vàng

 Bồn rửa mặt mạ vàng

Sự việc sau đó được báo cáo là một hãng hàng không nhà nước của Ukraine đã nhận ký kết một bản hợp đồng dịch vụ kỹ thuật riêng đối với chiếc chuyên cơ của tổng thống Yanukovych. Theo đó, bản hợp đồng có trị giá 392,135 euro. Phi đội của tổng thống Ukraine bao gồm 1 chiếc Il-62M, 1 chiếc Tu-134 do Liên Xô sản xuất, và 1 chiếc An-74 tất cả đã cũ kỹ.

Phòng ngủ 

 Phòng ngủ

Ông Yanukovych cũng có một chiếc trực thăng mà ông thường sử dụng để di chuyển từ nhà đến Kiev trong vòng chỉ 6 phút. Chiếc trực thăng Agusta Westland-139 này còn đắt hơn cả trực thăng của các nguyên thủ quốc gia phương Tây khác. Trị giá theo báo cáo của nó là 17 triệu USD. Cứ 6 phút bay trên trực thăng của ông Yanukovych bị mất 1.000 USD tiền thuế.