Lộ dấu vết của kẻ trộm cắp từ chiếc xà cầy trong camera

ANTD.VN - Đước đi xe Honda SH màu trắng lang thang các ngõ ngách ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên nghe ngóng nhà nào có sở hở, rồi dùng kìm và xà cầy cắt khóa vào trộm cắp.

19h ngày 1-6, ông La Hiếu Nghĩa (SN 1964 - trú tại số 4, ngách 48, Ngõ 229 - đường Nguyễn Văn Linh, tổ 6, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đến CAP Phúc Đồng trình báo về việc bị trộm cắt khóa vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

 Khoảng 7h30 ngày 1-6 ông Nghĩa khóa cửa phòng trọ đi làm, đến 18h cùng ngày ông Nghĩa trở về nhà và phát hiện bị kẻ gian cắt khóa vào phòng trọ trộm cắp 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo, cùng 9 triệu đồng tiền mặt và 1 nhẫn vàng 24k có trọng lượng 5 chỉ. Số tài sản bị mất của ông Nghĩa khoảng 28 triệu đồng.

Đối tượng Khổng Minh Đước tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, CAP Phúc Đồng đã tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực xảy ra vụ trộm. Tuy nhiên, tại nơi xảy ra vụ việc là ngõ nhỏ không có camera giám sát, không xác định được thời điểm xảy ra, số lượng và đặc điểm đối tượng cũng như công cụ phương tiện gây án.

Vì vậy, CAP đã tiến hành rà soát các lối có thể vào ra khỏi hiện trường. Sau quá trình rà soát, CAP đã nghi vấn một đối tượng là nam giới đi xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng có biểu hiện nghi vấn (đối tượng đội mũ và đeo khẩu trang kín đầu), khi di chuyển trên xe thì để lộ ra một vật nghi là xà cầy phù hợp với dấu vết ở hiện trường.

Vật dụng Đước dùng để cắt khóa, cạy cửa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ CAP đã xác định đối tượng nghi vấn là Khổng Minh Đước (SN 1992) thuê trọ tại hẻm 90/132/11 phố Gia Quất, thuộc tổ 6, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, từng có 2 tiền án.

CAP Phúc Đồng đã mời Đước về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, khoảng 13h30 ngày 1-6, Đước điều khiển xe máy Honda SH, BKS: 29K1 - 594.08 mang theo 1 chiếc kìm cộng lực và 1 cây xà cầy bằng kim loại có móc để làm công cụ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhà dân.

 Sau khi đi lang thang các ngõ ngách tìm sơ hở của nhà dân, Đước thấy cổng nhà trọ của ông Nghĩa khóa ngoài, quan sát đường không có người qua lại Đước đã dùng kìm cộng lực cắt tai khóa cổng, dùng xà cầy cậy tai khóa và vào trong cắt khóa cậy cửa nhà ông Nghĩa. Sau khi vào được bên trong, Đước đã trộm cắp các tài sản. Lấy được tài sản, Đước điều khiển xe máy mang kìm và xà cầy đi theo đường đến gần khu vực Nhà máy nước sạch số 2 (thuộc phường Phúc Đồng), cất giấu ở bụi cây ven đường.

Đước mang nhẫn vàng trộm được bán tại một công ty vàng bạc đá quý trên đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm lấy 17 triệu đồng và bán chiếc máy tính xách tay ở một cửa hàng Mobile được 600.000 đồng.

Tổng số tiền trộm cắp và bán tang vật có được, Đước đưa cho bố là ông Khổng Minh Kiến (SN 1971, trú tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) 7 triệu đồng. Số tiền còn lại Đước đã tiêu sài cá nhân hết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Long Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.