Lộ chiêu trò của đường dây chuyên cung cấp ‘khí cười’ tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại đứng ra thuê ngôi nhà 2 tầng, vẫn giữ biển hiệu cũ là cửa hàng thời trang, nhưng bên trong tập kích các bình khí N20 và nuôi “đội quân” chuyên chở hàng cho khách.

Ngày 2-2, tại địa phận khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm phát hiện nghi vấn, kiểm tra đối tượng Lương Minh Hoàng (SN 1997, quê quán huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), dùng xe máy vận chuyển 2 bình khí N20 (“khí cười”) tổng trọng lượng 30kg.

Ngôi nhà nơi tập kết gần 200 bình khí N20 trá hình shop thời trang

Ngôi nhà nơi tập kết gần 200 bình khí N20 trá hình shop thời trang

Khai thác “nóng”, lực lượng Công an làm rõ đầu nguồn cung cấp bình “khí cười” này tại một địa chỉ ở địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm trao đổi, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Hà Nội, và Công an phường Phương Liên tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 12 ngách 62 phố Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 200 bình "khí cười"

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 200 bình "khí cười"

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các bình khí N20 được cất giấu kỹ trong các tủ sắt. Bình thường đi ngang qua ngôi nhà này, sẽ chỉ trông thấy biển hiệu cửa hàng thời trang giầy – dép, chứ không thấy được các bình khí.

Cùng với việc lập biên bản xác định có 187 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ, và 60 vỏ bình đã qua sử dụng, cơ quan chức năng cũng làm rõ đối tượng chính trong vụ việc này là Lưu Đình Đại (SN 2000, HKTT Đồ Sơn, Hải Phòng).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đại từng có thời gian làm quản lý cho quán karaoke, và mới chuyển đến thuê ngôi nhà trên. Chủ ý giữ nguyên biển hiệu bên ngoài nhằm che mắt lực lượng chức năng, ngoài việc lén lút mua và tập kết các bình khí N20, tại ngôi nhà 2 tầng này, Đại còn bố trí cho nhiều nam thanh niên sinh hoạt, để sẵn sang vận chuyển hàng theo đơn của khách. “Đối tác của đường dây cung cấp “khí cười” này là các quán karaoke, cà phê – ca nhạc, thậm chí cả nhà dân. Địa bàn phân phối cũng không hạn chế khoảng cách, bởi càng xa, khách mua sẽ phải chi phí vận chuyển cho phía cung cấp”, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm thông tin, và cho biết đang phối hợp cùng đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.