TP.HCM:

Lộ chân tướng bà chủ mỹ viện Thanh Hoa

ANTĐ - Trương biển "mỹ viện Thanh Hoa", nhưng thực chất Hoa sử dụng làm tụ điểm cho con nghiện tới phê thuốc.
Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình xác nhận, vừa triệt phá 2 điểm mua bán và tiêm chích ma túy tại khách sạn Thảo Hòa 2 và mỹ viện Thanh Hoa nằm trên đường Nguyễn Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình). Qua đó, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi  “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, 7 đối tượng khác cũng đã được đơn vị này bàn giao cho công an phường 15 xác minh, xử lý hành chính.
Lộ chân tướng bà chủ mỹ viện Thanh Hoa ảnh 1
2 trùm bàn lẻ ma túy gồm: Nguyễn Văn Tuân (ảnh trái) và Nguyễn Tiến Dũng (ảnh phải)

Sau thời gian dài điều tra, các trinh sát phát hiện tại khách sạn Thảo Hòa 2, (số 489 đường Phạm Văn Bạch) có 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Dũng (tự “Cu”, SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Tuân (tự “Tùng”, SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) mua ma túy về giao cho đàn em đến mỹ viện Thanh Hoa (số 358, đường Phạm Văn Bạch) của Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, ngụ tỉnh Gia Lai) để bán. Tại đây, Hoa có bán kim tiêm, nước cất và kiêm cho thuê phòng để con nghiện tiêm chích ma túy tại chỗ. 

Nắm được hoạt động của 2 ổ tệ nạn trên, lãnh đạo công an quận Tân Bình đã thiết lập chuyên án mang bí số TC513 và lên kế hoạch triệt phá. Theo đó, vào lúc 10h30 sáng 9/5, các trinh sát bất ngờ đột kích vào mỹ viện Thanh Hoa, bắt quả tang gần chục đối tượng đang thuê phòng để mua bán, sử dụng ma túy. Tại thời điểm này, Hoa đang bán dụng cụ cho con nghiện, ngoài ra có 2 đối tượng khác bán trực tiếp ma túy cho con nghiện.
Lộ chân tướng bà chủ mỹ viện Thanh Hoa ảnh 2
Mỹ viện Thanh Hoa thực chất bên trong là ổ ma túy

Đối tượng Hoa khai nhận, hằng ngày các đối tượng bán lẻ ma túy và con nghiện đến mỹ viện để mua bán ma túy. Con nghiện muốn tiêm chích tại phòng rồi về thì Hoa thu 10 ngàn đồng, muốn “phê” qua đêm thì phải trả 50 ngàn đồng. Ngoài ra, Hoa còn bán kim tiêm và nước cất với giá 5 ngàn đồng/bộ cho con nghiện sử dụng tại chỗ.  
Lộ chân tướng bà chủ mỹ viện Thanh Hoa ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Thị Hoa (chủ mỹ viện Thanh Hoa) là kẻ chuyên bán dụng cụ và
cho con nghiện thuê phòng để phê thuốc ngay tại mỹ viện của mình

Cùng thời điểm đó, 1 mũi trinh sát khác được lệnh ập vào khách sạn Thảo Hòa 2. Kiểm tra 3 phòng do 4 đối tượng là Nguyễn Văn Tuân (tự “Tùng”, SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Ngọc Liễu (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Mai Phượng Vỹ (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Nam) thuê tại đây, cơ quan công an phát hiện một lượng đáng kể heroin và ma túy tổng hợp (hàng đá).

Qua đấu tranh, Tuân và Dũng khai nhận số ma túy trên mua từ 1 người phụ nữ ở quận 12, rồi đem về khách sạn chia nhỏ ra sau đó đưa cho Dũng trực tiếp bán hoặc giao cho đàn em bán lại cho các con nghiện. Dũng bị bắt khi vừa giao ma túy cho đàn em Nguyễn Khánh Nam (SN 1985, ngụ quận 12) ngay trước khách sạn.

Kết thúc chuyên án, cơ quan công an thu giữ tang vật tổng cộng gồm: hơn 22,2 gram heroin, 2,8 gram ma túy tổng hợp, 13,8 triệu đồng, 14 ĐTDĐ các loại, 3 xe máy, 1 cân điện, 1 laptop, nhiều kim tiêm và ống nước cất chưa sử dụng…  Hiện công an quận Tân Bình đang điều tra mở rộng chuyên án.