Liverpool: Bài toán hóc búa thời hậu Gerrard

ANTĐ - Bất chấp những khó khăn ở mùa giải trước, Man United vẫn thành công trong chiến dịch ký hợp đồng với hàng loạt ngôi sao như Angel di Maria hay Radamel Falcao. Tuy nhiên, đối với Liverpool, việc tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho Steven Gerrard lại là thách thức lớn.

Liverpool: Bài toán hóc búa thời hậu Gerrard ảnh 1

Theo thừa nhận của HLV Brendan Rodgers, Liverpool đối mặt với bài toán hóc búa trong việc thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới đến  Anfield nhằm lấp đầy chỗ trống mà Gerrard bỏ lại. Bất chấp thực tế là 1 trong 2 đội bóng giàu truyền thống nhất tại đảo quốc sương mù, cùng với Man United, Liverpool không  đủ sức hấp dẫn với những tài năng trên thế giới. Hoạt động của CLB vùng Merseyside trong những năm gần đây là bằng chứng cho điều đó. 

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sự ra đi của hàng loạt tên tuổi lớn như Jamie Carragher, Pepe Reina, Daniel Agger và Luis Suarez đặt ra những thách thức mới cho đội bóng chủ sân Anfield. Gần đây, Liverpool mất thêm Gerrard và cuối mùa giải năm nay có thể là Glen Johnson, lý do khiến Rodgers phải sốt sắng hơn trong chiến dịch tìm kiếm những người thay thế. Mặc dù sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn, Liverpool vẫn chưa thể sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới trong mấy năm gần đây và người ta không khó để chỉ ra hàng loạt vấn đề Rodgers phải đối mặt. 

Sức mạnh tài chính là điều rất quan trọng nhưng không phải là nhân tố quyết định trong việc ký hợp đồng với một ngôi sao lớn. Cùng với tiền bạc, Liverpool phải chứng tỏ họ là đội bóng giàu tham vọng, hứa hẹn tiềm năng gặt hái thành công trong tương lai. Bên cạnh đó, một đội bóng muốn thu hút những ngôi sao lớn phải sở hữu vé dự giải đấu hàng đầu như Champions League và có thể đáp ứng một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt cho những bản hợp đồng tiềm năng. Rất khó để Liverpool đáp ứng những yêu cầu này bởi họ không phải là đội bóng giàu có, phải vật lộn cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và không có chiến lược dài hạn rõ ràng. 

Lo lắng của Rodgers là vấn đề thực sự với một đội bóng tên tuổi như Liverpool. Ở mùa giải trước, ngay cả khi có trong tay hàng trăm triệu bảng từ việc bán Suarez cộng với ngân sách của CLB dành cho chuyển nhượng, họ vẫn không thể ký hợp đồng với ngôi sao lớn nào. Tại kỳ chuyển nhượng này,  Liverpool tiếp tục thất bại trong cuộc chạy đua giành chữ ký của thủ môn Victor Valdes, cầu thủ đến thi đấu cho Man United, trong khi mục tiêu tiềm năng là tiền đạo người Bờ Biển Ngà,    Wilfried Bony chuẩn bị gia nhập kình địch Man City. 

Với sự ra đi của Gerrard vào cuối mùa giải, Liverpool không còn bất cứ điểm mạnh nào đáng kể để có thể hấp dẫn các ngôi sao hàng đầu đến Anfield. Khả năng thất bại rất lớn trong cuộc chạy đua giành vé dự Champions League mùa tới cho thấy BLĐ Liverpool cần xem lại chính sách chuyển nhượng và tái thiết đội bóng theo chiến lược dài hạn thay cho những kế hoạch trước mắt.