Lithuania cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ -Ngày 24-11, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết, Lithuania đã cam kết sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev để giái quyết tình hình căng thẳng bấy lâu nay tại miền đông đất nước.

Lithuania cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine ảnh 1Tổng thống Lithuania, bà Dalia Grybauskaite 

Mặc dù từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về các loại vũ khí mà chính quyền Kiev sẽ nhận, nhưng Tổng thống Ukraine cũng nói: “Chúng tôi nhất trí để Lithuania cung cấp các loại vũ khí đặc biệt để trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine”.

Về phía Lithuania, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cũng đã xác nhận về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa 2 quốc gia. Bà khẳng định, Lithuania sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực quân sự với Ukraine. Đất nước sẽ đảm bảo hỗ trợ vũ khí, các thiết bị quân sự và chịu trách nhiệm đào tạo quân nhân với chính quyền Kiev.

Theo trang web của Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko và bà Grybauskaite đã ký kết một thỏa thuận, đảm bảo việc phát triển quan hệ đối tác giữa các tiểu bang trong năm 2015-2016.

Trong phiên họp của các lãnh đạo cấp cao, các bên cũng đã thảo luận vấn đề hội nhập châu Âu của Ukraine cũng như là việc hợp tác song phương của 2 quốc gia trong các tổ chức quốc tế như: Liên Hợp Quốc, OSCE, Hội đồng châu Âu và NATO, sự tương tác trong các lĩnh vực an ninh và bảo vệ, không gian mạng và an ninh thông tin, hợp tác kỹ thuật quân sự. Đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng.

Tổng thống Poroshenko cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc chống tham nhũng và cải cách nhanh chóng trong cả nước. Ông cho biết, 2 quốc gia đã ký kết một thỏa thuận chống tham nhũng cách đây vài ngày.

Đáp lại, bà Grybauskaite khẳng định sẽ luôn luôn hỗ trợ người Ukraine và ủng hộ chính quyền Kiev.