Philippines gửi thêm quân tới biển Đông

Philippines gửi thêm quân tới biển Đông

Một quan chức quân đội cấp cao của Philippines cho biết vào ngày 30/9, nước này điều động thêm 800 lính thủy đánh bộ ở biển Đông và mở một trụ sở mới ở Palawan.
Philippines quyết không nhân nhượng chủ quyền

Philippines quyết không nhân nhượng chủ quyền

ANTĐ - Philippines sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên trong khu vực nhưng chủ quyền thì không thể. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã khẳng định như vậy tại một diễn đàn mở ở thành phố Makati tối 16-5.
Kế hoạch rút quân của Mỹ tại Okinawa

Kế hoạch rút quân của Mỹ tại Okinawa

ANTĐ - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này sẽ cho chuyển 9000 lính thủy đánh bộ khỏi đảo Okinawa tới Guam, Australia và một số địa điểm khác. 
Hoa Kỳ điều tra vụ nhục mạ thi thể quân Taliban

Hoa Kỳ điều tra vụ nhục mạ thi thể quân Taliban

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ đang điều tra một đoạn băng xuất hiện trên mạng Internet ngày 12-1 quay cảnh một số lính thủy đánh bộ Mỹ có hành vi nhục mạ thi thể nghi là một số tay súng Taliban.
Iran kết án tử hình một người Mỹ

Iran kết án tử hình một người Mỹ

ANTĐ - Một tòa án ở Iran vừa kết án tử hình một người đàn ông Mỹ vì bị buộc tội làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Đài phát thanh Nhà nước Iran ngày 9-1 cho biết.
Quân đội Mỹ đặt mua hàng chục máy bay chiến đấu

Quân đội Mỹ đặt mua hàng chục máy bay chiến đấu

ANTĐ - Hãng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ, Lockheed Martin vừa được chính phủ nước này giao cho một đơn đặt hàng trị giá 4 tỷ USD để cung cấp 30 máy bay cho lực lượng không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ.
Biểu tình tại trụ sở các ngân hàng

Biểu tình tại trụ sở các ngân hàng

ANTĐ - Những người biểu tình thuộc phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” ngày 28-10 tập trung phản đối tại trụ sở của 5 ngân hàng lớn và các hãng dịch vụ tài chính ở Manhattan, một ngày sau khi thị trưởng thành phố Oakland ở bang California lên tiếng xin lỗi về việc cảnh sát trấn áp người biểu tình khiến một cựu chiến binh bị thương. Các nhà tổ chức ở New York cho biết, hàng nghìn người tuần hành tới trụ sở các ngân hàng ở Manhattan gồm Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup và JP Morgan Chase.
Từ vụ thảm sát ở Texas ra đời đội đặc nhiệm Mỹ

Từ vụ thảm sát ở Texas ra đời đội đặc nhiệm Mỹ

ANTĐ - Cách đây 45 năm, ngày 1-8-1966. Charles Joseph Whitman, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ với trang bị đủ loại vũ khí đã leo lên tầng 27 của tòa nhà, bình thản ngắm rồi bắn hạ 50 người vô tội, 17 người trong số đó đã thiệt mạng. Sự kiện kinh hoàng trên chính là nguồn gốc ra đời của các đơn vị đặc nhiệm SWAT trên khắp nước Mỹ nhằm đối phó với các đối tượng đặc biệt nguy hiểm.