Lính sơn cước Nga tiếp nhận xe địa hình đa năng mới

ANTĐ - Ngày 18-8, cơ quan báo chí Quân khu Trung tâm Nga cho biết, hơn 30 chiếc xe bọc thép bộ binh địa hình đặc biệt Tigr-M spN đã được biên chế hoạt động tại một lữ đoàn sơn cước của quân khu.

Theo cơ quan báo chí trên, binh lính thuộc lữ đoàn sơn cước này đang luyện tập lái loại xe địa hình đa năng mới để chuẩn bị cho các cuộc diễn tập sẽ được tổ chức trong tháng 9-2015, khi mà chúng sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ huấn luyện tại các trường bắn của Quân khu Trung tâm.

Xe cơ động địa hình đa năng Tigr của quân đội Nga

Quân khu Trung tâm cho biết, các xe bọc thép Tigr-M SpN được thiết kế chủ yếu cho các mục đích trinh sát và tuần tra, cũng như bảo vệ các đoàn xe và hỗ trợ các đơn vị lục quân.

Loại xe Tigr hiện đại hóa này nổi bật với một động cơ diesel mới, một mui xe bọc thép mới, một hệ thống lọc không khí, ghế ngồi phía sau được tăng từ 8 lên 9 ghế và cửa hậu 2 cánh được thay thế bằng một cửa vuông lớn.

“Ngoài ra, xe bọc thép Tigr còn được trang bị loại bánh lốp tự động điều chỉnh áp suất, một hệ thống áp chế hỏa lực tự động và một tời tự phục hồi", cơ quan báo chí quân khu cho biết.

Vũ khí chính của xe địa hình cơ động bộ binh này bao gồm các súng máy 7,62mm Pecheneg và 12.7mm Cord, cùng với súng phóng lựu tự động 30mm Plamya (Flame).