Lính Hàn Quốc xả súng bắn chết 5 đồng đội tại biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 21-6, một lính Hàn Quốc đã bất ngờ nổ súng, giết chết 5 đồng đội trong đơn vị và làm 5 người khác bị thương tại trạm gác ở gần đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt với Triều Tiên.

Theo một quan chức quân đội Hàn Quốc, vụ việc xảy ra tại quận Goseong, thuộc tỉnh Gangwon, một vùng đồi núi giáp với Triều Tiên ở tận cùng phía đông của đường biên giới liên Triều. Ông cũng cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ xả súng này. 

Thượng sĩ Yim đã sử dụng một khẩu súng bán tự động K2, một trong những loại súng trường tiêu chuẩn của Lục quân Hàn Quốc, giống với loại súng tiêu chuẩn M16 của quân đội Mỹ, gây ra vụ xả súng.

Lính Hàn Quốc xả súng bắn chết 5 đồng đội tại biên giới Triều Tiên ảnh 1
Biên giới liên Triều thường xuyên được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, người lính này, theo kế hoạch Yim sẽ được xuất ngũ vào tháng 9 tới, đã bỏ chạy khỏi đơn vị với khẩu súng và một số lượng đạn không xác định.

Phát biểu trên truyền hình sáng nay (22-6), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, tất cả các binh lính bị thương đều sẽ qua khỏi, mặc dù có 2 người bị thương nặng. Theo ông, chiến dịch truy bắt tay súng đang diễn ra gắt gao.

Được biết, Hàn Quốc áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm với nam giới có đủ sức khỏe của nước này, để duy trì lực lượng hơn 600.000 binh lính nhằm đối phó với Triều Tiên, do hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.