Lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc bị sát hại tại Mali

ANTĐ - Những kẻ tấn công ở Mali đã sát hại một binh sĩ Trung Quốc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và làm bị thương 4 người khác trong vụ tấn công vào sáng sớm nay 1-6-2016 tại căn cứ của họ.

Lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh mô tả vụ tấn công là “một hành động khủng bố và tội phạm nghiêm trọng không thể dung thứ”.

Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, Trung Quốc kêu gọi Chính phủ Mali và Liên hợp quốc tiến hành điều tra ngay lập tức và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Hơn 2.400 lính gìn giữ hòa bình của Trung Quốc hiện đang tham gia vào các sứ mệnh của Liên hợp quốc tại Mali, Liberia và 5 quốc gia châu Phi khác.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong những ngày gần đây, với ít nhất 5 người Togo bị sát hại trong vụ tấn công hôm 29-5 do những phần tử cực đoan ở miền trung Mali thực hiện.

Hội đồng Bảo an ninh Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh tại Mali, đồng thời kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình và hòa giải tại quốc gia phía tây châu Phi này.