Lính dù Mỹ được trang bị xe địa hình đa dụng "hàng khủng"

ANTĐ - Xe địa hình đa dụng hạng nhẹ đã trở thành trang bị chính của lực lượng phản ứng nhanh toàn cầu của Mỹ, đây là thông tin được đăng tải trên trang mạng Stars and Stripes vào ngày 30-1 vừa qua. Loại xe này gọi là “MRZR”, được Mỹ trang bị, nhằm tăng cường ưu thế cho sư đoàn nhảy dù 82 của mình.

Lính dù Mỹ được trang bị xe địa hình đa dụng "hàng khủng" ảnh 1 Xe địa hình MRZR-2 của Mỹ

Trong tháng này, rất nhiều lính dù của sư đoàn 82 Mỹ đã được tìm hiểu về công năng của MRZR. Tốc độ và tính đa dụng của nó làm cho lực lượng phản ứng nhanh toàn cầu của Mỹ càng khó đoán định hơn; khiến cho lực lượng tác chiến của đối phương gặp khó khăn hơn khi có ý định ngăn chặn lực lượng này.

MRZR giúp lực lượng nhảy dù có thể đáp xuống khu vực ở cách xa mục tiêu, nhưng vẫn kịp thời tiếp cận để tấn công vào các mục tiêu đã được định sẵn.

Xe MRZR linh hoạt hơn rất nhiều so với các dòng xe cùng loại khác như chiến xa Humvee, thao tác cũng thuận tiện hơn.

Phương thức tác chiến là thả nó từ trên máy bay xuống cùng với lính dù vào khu vực dự định. Lính dù sau đó có thể lái xe chạy với vận tốc lên tới 96km/h để tiếp cận mục tiêu.

Xe địa hình chiến thuật hạng nhẹ này còn có thể sử dụng vào việc vận chuyển thương binh, cũng như lắp đặt trang bị hạng nặng như súng máy để tấn công mục tiêu.