Lính Đài Loan chết trong cuộc tập trận vì... xe tăng lao sông

ANTD.VN - Các quan chức Đài Loan vừa cho hay, có 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tập trận thường niên hôm 16-8-2016, khi một chiếc xe tăng bị trượt và lao xuống sông trong trời mưa nặng hạt.

Được biết, chiếc xe tăng gặp tai nạn là loại bọc thép CM11 và đang chở 5 binh sĩ về doanh trại nằm ở quận Pingtung sau cuộc tập trận. Do trời mưa lớn, chiếc xe đã bị trượt khỏi cầu và lao xuống dòng sông Wangsha.

Bị mắc kẹt trong "khối sắt" này, các binh sĩ đã không thể sống sót

Có 4 binh sĩ bị mắc kẹt trong chiếc xe tăng nói trên, và không có dấu hiệu sống sót khi người ta tìm thấy họ. Riêng người lái xe tăng đã thoát ra được, và một binh sĩ được cứu sống vì được đưa kịp thời tới bệnh viện quân sự gần thành phố Kaohsiung.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn”, phát ngôn viên quân đội Đài Loan Alfonso Yang cho hay.

Theo thông tin ban đầu, có thể một sự cố nào đó trên xe tăng đã khiến cho người lái không thể nào đánh sang trái được, khiến cỗ xe nặng rơi thẳng xuống sông.

Trong phản ứng đầu tiên sau vụ tai nạn, Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen đã gửi lời chia buồn qua người phát ngôn của mình, đồng thời kêu gọi quân đội tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng nhằm tìm ra nguyên nhân gây sự cố.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Tsai có kế hoạch chủ trì “Han Kuang 32” – cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên ở quận Pingtung, nơi xảy ra vụ tai nạn xe tăng đáng tiếc.