Lính bắn tỉa thần sầu Canada tiêu diệt IS từ khoảng cách 3.450m

ANTD.VN - Một binh sĩ Canada ở Iraq đã tiêu diệt một tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, từ một khoảng cách hơn 2 dặm, phá vỡ kỷ lục thế giới về một tay súng bắn tỉa thực hiện được từ trước đến nay trong lịch sử quân sự. 

Ảnh minh họa

Theo báo Globe and Mail của Canada, tay súng thần sầu này, thuộc nhóm biệt kích đặc biệt Joint Task Force 2, đã thực hiện cú bắn từ một tòa nhà cao tầng trong các hoạt động đặc biệt trong 30 ngày qua.

Một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết: “Cú bắn làm nhóm IS đang muốn tấn công lực lượng an ninh của Iraq phải chùn tay, chúng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra vì phát đạn được bắn từ quá xa”.

Khoảng cách chính xác của phát súng trên là 3.450m và viên đạn mất khoảng 10 giây để tới mục tiêu.

Kỷ lục thế giới trước đó do tay súng người Anh Craig Harisson thực hiện vào năm 2009 khi bắn hạ một phiến quân Taliban ở Afghanistan với khoảng cách 2.475m.