Nội dung vụ án thể hiện, do cần tiền làm ăn nên ngày 11-11-2010, Tuấn hỏi vay ông Đa 70 triệu đồng. Sau đó, Tuấn tiếp tục vay ông Đa nhiều lần nữa và nâng tổng số tiền nợ lên 490 triệu đồng. Vẫn với lý do cần tiền để buôn gỗ, từ ngày 11-11-2010 đến cuối tháng 1-2011, đối tượng cũng đã nhiều lần vay của bà Oanh tổng cộng 790 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình đó Tuấn đã trả được bà Oanh một phần và còn thiếu 440 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo khai ban đầu vẫn trả lãi cho các chủ nợ sòng phẳng, nhưng về sau do thua lỗ nên không có khả năng thanh toán nợ. Không chịu được cảnh liên tục bị thúc ép trả nợ, một ngày giữa tháng 6-2011, Tuấn bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Nghĩ rằng các chủ nợ đã quên và không đòi tiền nữa nên ngày 17-8-2013, đối tượng mò về nhà thì bị bắt giữ.
Quá trình mở tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ với tổng số tiền lên đến 930 triệu đồng. Do đó, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và nhân thân bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn 13 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường khắc phục hết hậu quả đối với bị hại.