Lĩnh án vì chống trộm bằng điện

(ANTĐ) - Cách đây 6 tháng, sáng 24-10-2007, bà con thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân (ứng Hòa, Hà Tây) phát hiện, dưới giếng làng có một xác chết. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Sang (SN 1959), trú ở Đồng Xung.

Lĩnh án vì chống trộm bằng điện

(ANTĐ) - Cách đây 6 tháng, sáng 24-10-2007, bà con thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân (ứng Hòa, Hà Tây) phát hiện, dưới giếng làng có một xác chết. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Sang (SN 1959), trú ở Đồng Xung.

Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện trên tử thi có nhiều vết cháy sém, anh Sang chết do suy hô hấp và tuần hoàn cấp vì hậu quả tác động của dòng điện. Qua điều tra làm rõ, thủ phạm vụ án là Ngô Kim Tiếp (SN 1961), hàng xóm của anh Sang.

Gia đình Tiếp có ao thả cá nhưng gần đây thường xảy ra mất trộm. Nhằm bảo vệ ao cá, Tiếp kéo dây điện trần quanh ao để chống trộm. Hồi 19h30 tối 23-10-2007, Tiếp chăng dây điện trần trong khu vườn ngập nước của gia đình sau đó bỏ vào trong xóm đánh bạc. Đến 2h sáng 24-10, Tiếp quay trở về, kiểm tra nơi thả cá thì phát hiện, anh Sang là người hàng xóm nằm chết cạnh ao. Tiếp về nhà, bàn với vợ là Ngô Thị Thi che giấu hành vi phạm tội. Hai vợ chồng Tiếp ra vườn mang xác anh Sang nhét vào bao tải rồi khiêng ra vứt xuống giếng làng.

Ngày 25-4-2008, cả hai vợ chồng Ngô Kim Tiếp đã phải hầu tòa. Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Hà Tây đã tuyên phạt Ngô Kim Tiếp 9 năm tù giam về tội giết người. Còn Ngô Thị Thi cũng bị xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Kim Sơn