Lĩnh án tù vì liên tiếp đánh bố con ông lão hàng xóm

ANTD.VN - Đánh ông lão hàng xóm thành thương, Hùng bị tuyên phạt tù. Bản án thứ nhất chưa kịp thi hành thì đối tượng lại đánh toác đầu con trai người hàng xóm…

Ngày 22-11, theo đơn kháng cáo tăng nặng mức phạt tù và tăng bồi thường thiệt hại của bị hại, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm đối với Đỗ Văn Hùng (SN 1981, trú ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Huy Sách (SN 1988), trú cùng địa phương với bị cáo. Điều khá hy hữu trong vụ án này là trước khi gây án đối với anh Sách không lâu, Đỗ Văn Hùng cũng từng đánh bố bị hại này thành thương. Và trong khi chờ tòa xử phúc thẩm vụ đánh người lần trước thì đối tượng lại một lần nữa chút giận lên con trai ông lão hàng xóm.

Đỗ Văn Hùng tại phiên tòa phúc thẩm

Diễn biến phiên tòa cho thấy, gia đình Đỗ Văn Hùng và gia đình ông Đỗ Huy Chính (bố anh Đỗ Huy sách) vốn có mâu thuẫn dai dẳng. Chập tối 25-12-2016, giữa lúc anh Sách đang chơi ở nhà một người hàng xóm thì Hùng cũng ghé vào đây.

Giáp mặt con trai ông lão hàng xóm, cơn uất ức trong người Hùng lại trỗi dậy. Lý do là ngay trước đó không lâu, đối tượng đánh thành thương đối với ông Chính nên bị TAND huyện Chương Mỹ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bực tức vì cho rằng bố anh Sách đã đẩy mình vào tù nên Hùng lao vào ẩu đả với thanh niên hàng xóm, song được mọi người can ngăn. Kế đến, khi anh Sách về nhà thì Hùng vẫn hùng hổ tới cổng nhà ông Chính gây gổ.

Không muốn dây dưa với “Chí Phèo”, ông Chính vội đẩy con trai vào nhà, khóa cổng và gọi điện báo công an xã tới giải quyết. Thấy công an xã tới, ông Chính ra mở cổng thì Hùng tiếp tục xấn vào đòi ăn thua với bố con ông lão hàng xóm.

Sau đó, khi bị công an xã đẩy ra, Hùng liền vớ viên đá ở vệ đường và ném trúng đầu anh Sách, gây thương tích 2% cho anh này… Với hành vi gây ra, ngày 25-9-2017, TAND huyện Chương Mỹ một lần nữa tuyên phạt Đỗ Văn Hùng 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” lần thứ hai.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hùng thành khẩn khai nhận tội và xin tòa xem xét. Trong khi đó, anh Đỗ Huy Sách một mực đề nghị cấp phúc thẩm tăng án đối với bị cáo với lý do Hùng quá côn đồ khi liên tiếp gây thương tích cho bố con anh.

Vậy nhưng sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị hại. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với Hùng, theo đúng tội danh cấp sơ thẩm áp dụng.

Tổng hợp hình phạt với bản án 18 tháng tù vì hành vi gây thương tích cho bố anh Sách, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Hùng 24 tháng tù giam.