Lĩnh án giết người vì dùng kiếm chém trộm… “quá tay”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện nhóm trộm cắp, người đàn ông vác kiếm tấn công liên tiếp nên bị xác định phạm tội “Giết người”.

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 21-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Anh (SN 1989, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo tòa, việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.

Liên quan, Nguyễn Bá Dũng (SN 1989, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội); Quyền Văn Ước (SN 1979, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Long (SN 1988, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) cũng lần lượt bị áp dụng từ 10 tháng tù đến 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Riêng bị cáo Nguyễn Bá Dũng còn bị tổng hợp thêm với bản án 18 tháng tù trước vụ án này nên tổng mức hình phạt phải chấp hành chung là 33 tháng tù.

Lê Văn Anh (hàng trên, bên phải) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Lê Văn Anh (hàng trên, bên phải) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Tại tòa, nội dung vụ án cho thấy, do cần tiền tiêu nên khoảng 3h ngày 24-2-2020, bộ ba Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Văn Long và Quyền Văn Ước mang theo đồ nghề trộm cắp, phóng xe máy đến thôn Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thấy chiếc xe ba gác trị giá 8 triệu đồng của Lê Văn Anh để ở ven đường, cả bọn lập tức trộm cắp. Cùng lúc, Văn Anh đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng động, nhìn qua camera phát hiện chiếc xe ba gác bị lấy trộm.

Khi nhóm trộm mang chiếc xe ba gác ra đến cầu Quỳnh Đô, cách nơi trộm cắp tài sản khoảng 30m thì bị Văn Anh cầm kiếm và 1 bình xịt ga đuổi theo. Thấy vậy, Ước và Long lên xe máy chạy thoát, còn Dũng bị Văn Anh đuổi theo.

Do bức xúc vì việc bị mất trộm tài sản, Văn Anh dùng kiếm chém 1 nhát hướng từ trên xuống trúng vào đầu khiến Dũng ngã nằm xuống đường. Mặc dù sau đó Dũng van xin nhưng Văn Anh vẫn tiếp tục chém liên tiếp thêm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, người của kẻ trộm.

Khi thấy Dũng bị ngất xỉu, Văn Anh mới dừng lại và bỏ về nhà. Được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên Dũng không tử vong nhưng bị thương tích với tỷ lệ bị thiệt hại 67% sức khỏe. Sau khi gây án, ngày 25-2-2020, Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú.