Lĩnh án chung thân vì giết hàng xóm

ANTD.VN - Chu và Nghị vốn có mâu thuẫn từ trước liên quan đến việc mua bán đất. Khi cả hai cùng tham gia đám cưới nhà hàng xóm lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Chu đã dùng dao chém Nghị tử vong.

Lương Trần Chu trong phiên xét xử

Ngày 9-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Trần Chu (SN 1965) trú ở xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, về tội Giết người. Nạn nhân của Chu là anh Lương Văn Nghị (SN 1971) cùng trú ở địa chỉ trên.

Theo cáo trạng, Lương Trần Chu và Lương Văn Nghị vốn có mâu thuẫn từ trước liên quan đến việc mua bán lô đất trồng mía thuộc Dốc Dài, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 16-4-2016, tại đám cưới của gia đình người hàng xóm Chu và Nghị tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14h30’ chiều cùng ngày, Chu lái xe đến nhà Nghị để yêu cầu trả lại lô đất trước đó đã mua. Anh Nghị không đồng ý, Chu tức giận dọa giết người hàng xóm rồi bỏ về.

Về đến nhà mình, Chu tức giận đập phá đồ đạc. Sau đó người đàn ông này chạy xe đến cửa hàng bán đồ rèn gần nhà và mua một con dao dài 50 cm. Mua xong dao, Chu chạy xe đến nhà Nghị. Khi Chu đến, anh Nghị đang ngồi uống nước với hàng xóm. Thấy Chu lăm lăm con dao, anh Nghị chạy ra sân lấy cây gậy đến đánh hai phát trúng vào vai Chu.

Lúc này, anh Nghị mất đà nên ngã xuống và bị Chu dùng dao chém nhiều nhát vào tay trái, tay phải và mặt. Anh Nghị quay lưng chạy thì bị Chu chém một nhát mạnh vào lưng nên gục tại chỗ. Thấy người hàng xóm nằm gục trên vũng máu, Chu cầm dao chạy ra cổng và lên xe bỏ trốn. Anh Nghị được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong.

Đến ngày 17-4-2016, nghe tin anh Nghị chết, Chu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại biên bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân chết của anh Lương Văn Nghị là choáng mất máu và suy hô hấp do đa vết thương thấu phổi trái.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Chu đã khắc phục cho gia đình anh Nghị số tiền là 10 triệu đồng. Được biết, Chu là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Chu nên duyên với chị Lương Thị Phấn (SN 1967) và có với nhau 3 người con. Đại diện cho người bị hại yêu cầu Chu phải bồi thường 28.880.000 tiền mai táng phí và 300 triệu đồng tiền nuôi dưỡng hai người con của anh Nghị đến 18 tuổi.

Trong phiên xét xử, Lương Trần Chu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Chu mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ án để sớm được trở về cùng vợ nuôi các con. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, nhân chứng tại phiên tòa cũng như các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lương Trần Chu tù chung thân. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.