"Lĩnh" 7 năm tù vì tàng trữ ma túy

ANTĐ - Sáng ngày 30-11, TAND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyên phạt bị cáo Mai Viết Nam (SN 1983), ở tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì vào khoảng tháng 9-2011, Mai Viết Nam ra ga TP. Vinh, Nghệ An mua một gói ma túy của một người phụ nữ lạ mặt đem về cất dấu, sử dụng cho nhu cầu cá nhân. 
Đến ngày 7/10/2011, khi Nam đang ngồi chơi ở khu vực cổng chợ thị trấn Đồng Lê thì bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt quả tang, qua khám xét phát hiện trong người Nam đang cất giữ một gói heroin có trọng lượng là 1,1548g.

Tại phiên tòa, Mai Viết Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Mai với mức án 7 năm tù.      

Được biết, trước đó Nam từng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian thử thách thì Nam lại tiếp tục phạm tội và đã bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 6 năm tù. Sau khi ra tù Nam tiếp tục chơi bời và nghiện ma túy.