Lĩnh 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ

ANTĐ - Bày bàn ghế lấn chiếm via hè để bán hàng, khi bị tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý trật tự đô thị nhắc nhở, Vũ Kim Hoa không những không nghe lại còn chống đối. Hành vi trên khiến Hoa phải nhận 6 tháng tù.

Chiều 29-3, TAND huyện Từ Liêm mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Vũ Kim Hoa (SN 1973, trú tại xóm 1, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm) 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lĩnh 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ ảnh 1
Bị cáo Vũ Kim Hoa tại phiên tòa chiều nay 29-3

Trước đó, sáng 11-12-2012, tổ công tác CSHS Công an Đồn 19 (CAH Từ Liêm) gồm các đồng chí Nguyễn Thanh Tài, Vũ Tiến Hùng và Vũ Đình Thành (đều mặc trang phục ngành) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Tân Xuân (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm).

Đến quán phở Hoa (số 13, đường Phạm Văn Đồng) thấy cửa hàng bán phở, kê bàn ghế, lấn chiếm vỉa hè. Tổ công tác đã yêu cầu anh Đỗ Thanh Bình (SN 1973, trú tại thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, là chủ quán phở) thu dọn nhưng anh Bình không thực hiện.

Khi tổ công tác tiến hành thu giữ số bàn ghế bày trên vỉa hè lên ôtô thì Vũ Kim Hoa (vợ anh Bình) chạy từ trong quán ra giằng lại bàn ghế. Đồng thời, Hoa còn to tiếng chửi bới, lăng mạ các đồng chí trong tổ công tác và cầm bát phở của khách đã ăn thừa, hắt vào đồng chí Vũ tiến Hùng.

Ngay sau đó, Vũ Kim Hoa bị tổ công tác bắt giữ và lập biên bản phạm pháp quả tang. Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận hành vi phạm tội, như trên nhưng sau đó lại thay đổi lời khai như: không chửi bới, lăng mạ, hắt nước phở vào đồng chí Hùng.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ như trên, cơ quan có đủ cơ sở kết luận Vũ Kim Hoa đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”. Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo cũng thừa nhận đã có hành vi chửi bới, lăng mạ tổ công tác nhưng cho rằng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.