Lĩnh 3 năm tù vì đưa bé gái 16 tuổi đang mang thai sang Trung Quốc bán

ANTD.VN -Mặc dù biết H. đang mang thai nhưng Moong Thị Hà vẫn rủ rê mua chuộc quyết đem bán sang Trung Quốc. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi này.

Ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán người". Nạn nhân là Lương Thị Thanh H. (SN 2001), trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.

Theo cáo trạng của Việt kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, trong vòng hai tháng 8 và 9 năm 2017, Moong Thị Hà nhiều lần dụ dỗ, đưa thiếu nữ này bán sang Trung Quốc kể cả khi đã biết nạn nhân đang mang thai.

Lĩnh 3 năm tù vì đưa bé gái 16 tuổi đang mang thai sang Trung Quốc bán ảnh 1

Bị cáo Moong Thị Hà trong phiên xét xử

Lần thứ nhất, khi biết H. chưa có việc làm, Moong Thị Hà gọi điện rủ đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh, nhưng thực chất là bán sang Trung Quốc để lấy tiền. Tiếp đó, sau khi bàn bạc với con gái đang ở Trung Quốc là Ốc Thị Long, đối tượng Hà nhờ người con gái khác đang ở nhà đưa H. ra Móng Cái, Quảng Ninh.

Biết tin mình bị đem bán sang Trung Quốc, H. không đồng ý, gọi người thân đưa về. Nhận được tin, cô ruột của H. yêu cầu đưa cháu của mình về, nếu không sẽ báo công an. Moong Thị Hà đành nói con gái đưa H. trở về. 

Về nhà được ít ngày, đối tượng Hà tiếp tục gọi điện thoại rủ rê đi Trung Quốc. Lúc này H. nói cũng muốn đi nhưng đang mang thai đứa con gái nên không đi được. Nghe vậy, Hà gọi điện bàn bạc với con gái là Ốc Thị Long, sau đó H. đồng ý bán mình sang Trung Quốc với giá 140 triệu đồng (gồm 120 triệu đồng tiền mẹ và 20 triệu đồng tiền con gái).

Tối 26-9-2017, Moong Thị Hà đưa H. đón xe xuống Vinh để sang Trung Quốc thì bị công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra lập biên bản sự việc, bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi sự việc.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Moong Thị Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Mua bán người". Về phần dân sự do bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.