ANTĐ - Trong bài viết “Những vũ khí có thể đánh chìm Liêu Ninh”, tạp chí quân sự của Canada - Kanwa Defence Rewiev đã liệt kê một số loại vũ khí có khả năng đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
ANTĐ - Hôm qua 15-3, tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Chính phủ, với 2.940 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 6 phiếu trắng.
ANTĐ - Ngày 24/01, các quan chức quân sự Đài Loan tuyên bố, Đài Loan đang nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa tấn công đất đối đất có phạm vi tấn công bao trùm cả Hoa Nam và Hoa Trung (Trung Quốc).
ANTĐ - Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch phối hợp với quân đội Mỹ đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
ANTĐ - Khi tàu sân bay đầu tiên “Liêu Ninh” của Trung Quốc được đưa vào biên chế trong lực lượng hải quân, một số chuyên gia quân sự đã thắc mắc về màu sắc và quy cách sơn số hiệu 16 của nó. Và đến cuối năm 2012 vừa qua, điều này đã được làm sáng tỏ.
ANTĐ- Tàu sân bay của Trung Quốc có khoảng hơn 100 sĩ quan tác nghiệp trên boong, được phân chia thành các tổ khi thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu sử dụng màu sắc của áo quần và mũ để làm tiêu chí phân biệt.
ANTĐ- Sau khi J-15 thực hiện thành công hạ cánh trên Liêu Ninh, Trung Quốc đang rất tự tin về khả năng triển khai máy bay chiến đấu trên chiếc tàu sân bay đầu tiên này của mình.
ANTĐ - Chủ nhiệm dự án phát triển chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay của Trung Quốc đã bị đột tử, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC), một công ty con của Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc, xác nhận hôm 26-11.
ANTĐ -Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 20-11, chiến đấu cơ J-15 của nước này đã thực hiện thành công bài tập hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh.
ANTĐ - Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông tin BQP Trung Quốc cho biết, các tiêm kích trên hạm J-15 đang thực hiện huấn luyện cất hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh CV-16.
ANTĐ - Ngày 25-09, hàng không mẫu hạm số hiệu 16 “Liêu Ninh” của Trung Quốc được chính thức bàn giao cho lực lượng hải quân thì ngay lập tức Đài Loan đặt mua 2 tàu khu trục đã qua sử dụng lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ và triển khai đóng tàu cao tốc tên lửa tàng hình lớp Tấn Hải được mệnh danh là “sát thủ hàng không mẫu hạm”.
ANTĐ -Trung Quốc là một trong những nước đào tạo cảnh sát vào hàng tốt nhất thế giới. Việc đào tạo tỉ mỉ đến mức, trên thực tế, họ thậm chí còn được dạy làm thế nào để có được nụ cười hoàn hảo nhất.
ANTĐ - Khả năng tác chiến độc lập của một tàu sân bay được đánh giá trên các phương diện chủ yếu là: khả năng tự vệ, khả năng duy trì hoạt động của lực lượng không quân và khả năng tự bảo đảm. Về các mặt này, “America” vẫn là người chiến thắng.
ANTĐ - Không tính đến 11 tàu sân bay hiện có và siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp ra đời, chỉ riêng lực lượng không quân hạm của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ đã có sức mạnh vượt trội so với Liêu Ninh và INS Vikramaditya.
ANTĐ - Tàu sân bay Varyag được Liên Xô khởi công chế tạo từ năm 1985, sau khi Liên Xô sụp đổ nó thuộc sở hữu của Ukraina. Do thiếu kinh phí, dự án đã bị đình chỉ và bỏ mặc từ năm 1992-1998, cho đến khi Trung Quốc mua về và cải tạo thành tàu sân bay Liêu Ninh hiện nay.
ANTĐ - Sau ngày Liên bang Xô viết sụp đổ, lực lượng hải quân Xô Viết hùng mạnh cũng dần dần suy yếu. 6 tàu sân bay của Liên Xô, chiếc thì ngừng sử dụng, chiếc thì vĩnh viễn không bao giờ hoàn thiện. Nhưng…