ANTĐ - Ngày 25.09.2012, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang số hiệu 16 - “Liêu Ninh” được chính thức biên chế cho lực lượng hải quân. Ngay sau đó, nó đã liên tục ra biển thực hiện các khoa mục huấn luyện tự thân tàu sân bay và của lực lượng tác chiến, bảo đảm trong biên đội.
ANTĐ - Không tính đến 10 tàu sân bay hiện có và siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp được biên chế, chỉ riêng lực lượng không quân hạm của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ đã có sức mạnh đè bẹp các tàu sân bay hạng trung trên thế giới như Kuznetsov, INS Vikramaditya và Liêu Ninh của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 05-11 vừa qua, Mỹ đã bí mật thử nghiệm siêu tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp America LHA-6 tại một địa điểm bí mật. Phát triển lớp tàu đổ bộ siêu hạng này là một phần trong chiến lược xây dựng “lực lượng trên biển thế kỷ XXI” của hải quân Mỹ, trong đó nổi bật là tái cơ cấu lực lượng hải quân, chú trọng xây dựng 12 nhóm tác chiến đổ bộ, mỗi nhóm có ít nhất là 3 tàu đổ bộ tấn công.
ANTĐ - Trung tâm Cứu hộ Hàng hải tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết, đã có ít nhất 7 thuyền viên người Trung Quốc mất tích sau một vụ va chạm giữa tàu cá của nước này với tàu chở hàng của Hàn Quốc.
ANTĐ - Hàng không mẫu hạm là phương tiện chuyên chở máy bay trên biển. Những hàng không mẫu hạm cỡ lớn có thể chuyên chở đến gần trăm máy bay nên không thể xếp chúng ở hết trên mặt boong. Vì vậy, người ta phải chế tạo những phương tiện chuyên chở và cất trữ.
ANTĐ - Tàu sân bay quốc nội đầu tiên của Trung Quốc thuộc kiểu 001A, có lượng giãn nước khoảng 55.000 tấn, có khả năng chuyên chở tới 40-45 chiếc J-15.
ANTĐ - Năng lực tác chiến của hàng không mẫu hạm được xây dựng trên cơ sở thực lực của tiêm kích hạm mà chủ yếu là vũ khí, trang bị trên máy bay. Trang mạng Defence News của Mỹ ngày 28-09 đã có bài viết cho rằng, tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc không thể địch lại máy bay chiến đấu Su-30MK2 của một số nước Đông nam Á.
ANTĐ - Ngày 23/08, một chiếc máy bay cường kích Q-5 của không quân Trung Quốc đã bị rơi trong khi huấn luyện, khiến phi công tử vong. Hiện chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
ANTĐ - Hôm qua 20-8, đã có ít nhất 107 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường và trang trại bị ngập do mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền bắc và miền nam Trung Quốc.
ANTĐ - Tạp chí “Tuần báo Á châu” của Hồng Kông ngày 18/08 (Bản quảng cáo trước nội dung) có 1 bài viết như trêu tức Đại Lục, khi so sánh 12 chiếc F-35 trên tàu sân bay DDH-183 Izumo của Nhật vừa hạ thủy, có sức mạnh vượt trội 48 chiếc J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.
ANTĐ - Mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Trung Quốc khi một cây cầu ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này, bị đổ sập do mưa lớn hôm 16-7, làm 4 người thiệt mạng.
ANTĐ - Tạp chí SAPIO của Nhật số ra tháng 7 đã có bài viết đánh giá thực lực hải quân Trung - Nhật và rút ra kết luận, nếu tấn công Senkaku, Trung Quốc sẽ thất bại.
ANTĐ - Trang mạng Flightglobal vừa có bài viết ngắn cho biết, Liêu Ninh còn 1 điểm yếu rất lớn khiến tàu sân bay Trung Quốc chưa thể sánh được với Pháp, Brazil chứ đừng nói là Mỹ.
ANTĐ - Tạp chí Seapower (Seapower magazine) cho biết, Bộ tư lệnh các hệ thống trên biển của hải quân Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm, nghiệm thu siêu tàu vận tải đổ bộ Montfort có lượng giãn nước tới 90.000 tấn.
ANTĐ - Vừa qua, Trung Quốc đã hoàn tất việc định hình biên chế của biên đội tàu sân bay Liêu Ninh. Nhóm tàu hộ tống này bao gồm hai tàu khu trục kiểu 051C thuộc lớp Lữ Châu và hai tàu hộ vệ tên lửa kiểu 054A, lớp Giang Khải cùng với một tàu tiếp tế.
ANTĐ -Nhóm hộ tống cho tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã được thiết lập. Nhóm này bao gồm hai tàu khu trục Type 051C (lớp Lữ Châu) và hai tàu hộ vệ tên lửa Type 054A (lớp Giang Khải) cộng với một tàu tiếp tế.
ANTĐ - Trong hải hành viễn dương, Liêu Ninh đã bị sự uy hiếp cực lớn của các tên lửa phóng từ trên không, thế nhưng nó còn gặp phải sự đe dọa ghê gớm từ các “sát thủ tàu sân bay” phóng từ các tàu mặt nước, tàu ngầm và lực lượng phòng thủ bờ biển.