Liên tục vào tù, tên trộm vẫn không "cai" được tính xấu

ANTD.VN - Liên tục trộm cắp tài sản và phải đi tù nhưng Công không thể nào “cai” thói quen xấu. Sau lần vào tù thứ tư này, không hiểu đối tượng còn có thêm những lần tiếp theo…

Ngày 10-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phùng Chí Công (SN 1992, trú ở xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS. Phiên tòa được mở theo kháng nghị của VKSND huyện Đông Anh, theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Mở tòa phúc thẩm, HĐXX làm rõ trước vụ án này, Phùng Chí Công từng 3 lần bị các tòa án quận, huyện ở Hà Nội phạt tù đều về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù không lâu, đối tượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Phùng Chí Công tại phiên tòa phúc thẩm

Rạng sáng 4-4-2017, Công mang theo vam phá khóa xe máy và rủ Lê Quang Thế (SN 1992, trú ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu. Ngay sau đó, hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy Yamaha Mio của anh Dương Văn Huy (trú quận Tây Hồ) dựng ở vỉa hè trên đường Âu Cơ không có người trông coi.

Thế nên chỉ trong chớp mắt, Công đã phá hỏng ổ khóa điện chiếc xe máy này và cùng đồng bọn “hô biến” tài sản của khổ chủ. Ít ngày sau, đối tượng quen thói trộm cắp bán chiếc xe máy Mio cho một người đánh giày với giá 1,6 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong việc trông giữ phương tiện, trưa cùng ngày 4-4-2017, Công và Thế chở nhau trên chiếc xe máy trộm cắp được của anh Huy (tháo BKS) đến khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Tại đây, Công bảo đồng bọn đứng ngoài cảnh giới, còn đối tượng đi vào một khu nhà trọ công nhân dùng vam phá khóa “thổi bay” chiếc xe máy Yamaha Sirius của anh Hà Văn Chính, trú ở tỉnh Phú Thọ. Sau đó, bộ đôi trộm cắp bán tang vật phạm pháp lấy 1,7 triệu đồng chia nhau ăn tiêu.

Ngoài 2 lần trộm cắp xe máy nêu trên, Công, Thế và 2 đối tượng liên quan còn gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tương tự với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Liên tiếp trộm cắp tài sản, ngày 26-8-2017, xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Anh đã lần lượt áp dụng các mức án từ 12 tháng tù đến 48 tháng tù đối với Phùng Chí Công cùng 3 đối tượng liên quan về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử phúc thẩm, Công tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Trong khi đó, xét kháng nghị của VKSND huyện Đông Anh là không có căn cứ nên TAND TP Hà Nội quyết định không chấp nhận kháng nghị.

Cùng với đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phùng Chí Công 48 tháng tù, theo đúng tội danh mà cấp tòa sơ thẩm đã áp dụng. Về dân sự, đối tượng cùng đồng bọn còn phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án vì một số xe máy bị trộm cắp chưa thu hồi được.