Liên tục lĩnh án nhưng vẫn không từ bỏ được thói trộm cắp

ANTĐ - Ngày 29/10, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Kiều Thanh Hiếu (sinh năm 1976, trú tại tổ 13 phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình).  


Theo bản án sơ thẩm, thì vào hồi 23h ngày 24/5/2014 Kiều Văn Hiếu được Võ Xuân Quang - sinh năm 1977, trú tại tổ 26 phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình) gọi điện rủ đi xem chỗ nào có sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 3h sáng ngày 25/5/2014, Quang và Hiếu đã đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trộm cắp tài sản. Tại đây, các đối tượng đã lẻn vào các phòng bệnh lấy trộm được 2 chiếc điện thoại di động; 1 ví nam, 1 ví nữ cùng một số giấy tờ tùy thân với giá trị hơn 4.465.000 đồng.

  

Liên tục lĩnh án nhưng vẫn không từ bỏ được thói trộm cắp   ảnh 1                                  Dẫn giải bị cáo Kiều Văn Hiếu vào phiên tòa xét xử

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Võ Xuân Quang mức án 9 tháng tù, Kiều Văn Hiếu mức án 10 tháng tù.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Kiều Văn Hiếu đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

  

Tại phiên tòa xét xử, do không đưa ra được những tình tiết, chứng cứ mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã không chấp nhận đơn kháng cáo của Kiều Văn Hiếu, giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

  

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 4 Kiều Văn Hiếu phải ra đứng trước vành móng ngựa với cùng một tội danh “trộm cắp tài sản”. Vào tháng 10/1997, Kiều Văn Hiếu bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản mà đối tượng trộm cắp là hơn 20,2 triệu đồng. Tiếp đó vào các năm 2000 - 2003 và năm 2008 bị cáo liên tục phải nhận các bản án về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng chứng nào tật nấy, Kiều Văn Hiếu lại sa chân vào con đường nhơ nhuốc cũ.