TP.HCM:

Liên tục đe dọa để cưỡng đoạt 1 tỷ đồng

ANTĐ - Từ cuối năm 2012 băng nhóm giang hồ đã đe dọa 1 người dân để tống tiền gần 1 tỷ đồng.

Cục CSHS, Bộ Công an phía Nam xác nhận, đã vừa bắt giữ 1 băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Hiện Cục CSHS đã bàn giao 2 đối tượng gồm: Võ Thành Lâm (SN 1973) và Sơn Hoàng Long (SN 1970, cùng ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình để xử lý theo thẩm quyền và tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó khoảng 17h chiều 20/1 tại trước quán ăn Đ.B.T, đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, trinh sát của Cục CSHS đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lâm, khi y đang cưỡng đoạt 25 triệu đồng của ông Đ.N.N (SN 1965, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM.

Khi hay tin Lâm bị bắt giữ, ngay hôm sau (tức 21/1) đồng phạm của đối tượng này là Sơn Hoàng Long đã đến Công an quận Tân Bình đầu thú và khai báo về hành vi có liên quan.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan công an thì, từ cuối năm 2012 đến nay, Lâm, Long và 1 số đối tượng khác liên tục đe dọa sẽ đốt nhà, gây hại cho ông N và các thành viên trong gia đình ông này để tống tiền. Bước đầu khai báo của nạn nhân cho biết, trong khoảng thời gian trên, nhóm đối tượng cưỡng đoạt của ông N tổng cộng gần 32.000 USD và hơn 310 triệu đồng. Đến khi không thể chịu đựng được, ông N đã có đơn tố giác.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.