Liên tục bị xử lý, cô gái 9X vẫn "nhơn nhơn" với pháp luật

ANTD.VN - Sở hữu 2 tiền sự và 1 tiền án đều về các hành vi chiếm đoạt tài sản, song Hoàng vẫn “chứng nào tật nấy”. Thế nên ở lần phạm pháp thứ tư này, tòa án xác định bị cáo không chịu tu tỉnh bản thân…

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng (SN 1993, trú ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại bị nữ bị cáo 9X này lừa đảo là một số hộ gia đình người nước ngoài, sống tại một khu nhà cao tầng ở Hà Nội.

Cụ thể, hành vi tội phạm của Hoàng được làm rõ, trưa 13-8-2015, cô gái 9X đã mang một phiếu thu giả của Công ty TNHH Công nghệ sinh học môi trường Kiên Thái, đồng thời giả dạng là nhân viên của doanh nghiệp tìm đến khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Tại đây, Hoàng gõ cửa phòng 12A09, nhà N09 B1 và gặp nữ chủ nhân căn hộ là một người Hàn Quốc.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng tại phiên tòa

Trong vai nữ nhân viên công ty môi trường, cô gái 9X gian manh đề nghị chủ nhân căn hộ phải nộp phí vệ sinh cho cả 12 tháng là 1,2 triệu đồng. Ngỡ tưởng Hoàng là nhân viên thu phí vệ sinh thật nên chủ căn hộ ở chung cư đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tương tự, ngày 10-9-2015, Hoàng tiếp tục quay lại khu đô thị mới Dịch Vọng và thu của một người phụ nữ quốc tịch Liên Bang Nga 1,6 triệu đồng tiền phí vệ sinh. “Bổn cũ soạn lại”, ít ngày sau, cô gái 9X một lần nữa dùng phiếu thu giả và yêu cầu một người nước ngoài khác ở cùng khu chung cư nêu trên trả tiền phí vệ sinh.

Vậy nhưng ở lần thứ 3 “diễn suất” này, Hoàng đã bị chủ nhân căn hộ chung cư, thuộc phường Dịch Vọng cảnh giác và kịp thời thông báo với ban quản lý. Ngay sau đó, cô gái dùng chiêu trò ít người ngờ đến bị lực lượng CAP Dịch Vọng đưa về trụ sở đấu tranh.

Bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử, Hoàng thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm gần 3 triệu đồng của 2 người nước ngoài như nêu trên. Từ đó, HĐXX sơ thẩm xác định, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Lật lại quá khứ của Hoàng, tòa án nhận thấy, từ năm 2009 đến nay, nữ bị cáo 9X đã 3 lần trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, giữa năm 2014, Hoàng đã bị Tòa án Hà Nội xử phạt 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do đó, trước khi quyết định xử phạt Nguyễn Thị Hoàng 9 tháng tù giam, HĐXX sơ thẩm khẳng định bị cáo đã được pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng vẫn không tiến bộ và cũng không chịu tu tỉnh bản thân. Thế nên cần phải áp dụng hình phạt đích đáng thì mới đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo.