Liên tiếp xảy ra các vụ cướp đường

ANTĐ - Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, các đối tượng mang theo dao, gậy đe dọa và cướp những tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

20h45 ngày 11-4, chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1958, trú tại Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đi xe máy Lead biển kiểm soát 29V7-02108 trên đường gom Đại lộ Thăng Long đến địa phận thôn Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, bị 3 đối tượng đi xe máy không rõ biển kiểm soát ép xe vào lề đường, dùng dao đe doạ, kéo chị Thuỷ ra khỏi xe, cướp chiếc xe máy.

5h ngày 11-4, chị Hoàng Thị Yến (SN 1984, ở Phú Xá, Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) đi xe máy Dream không biển kiểm soát chở hoa quả đi bán, đi đến liên xã Minh Quang, Ba Vì, bị 2 đối tượng phục ở ven đường xông ra chặn xe, dùng gậy vụ vào đầu, làm chị Yến ngã. Sau đó chúng cướp chiếc túi trong có 1 triệu đồng rồi bỏ trốn.

21h50 ngày 9-4, anh Đỗ Quốc Việt (SN 1989, trú tại Hà Lý, Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình, tạm trú: Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đi bộ về phòng trọ tại thôn Nguyên Xá, Minh Khai thì bị 1 thanh niên đi xe máy Honda Deram dùng dao đâm vào mông và đùi bên phải, cướp 01 dây chuyền bạc trị giá 700.000đ.

21h ngày 7-4, anh Bùi Xuân Trường (SN 1986, trú tại An Đông, An Bình, Nam Sách, Hải Dương; tạm trú: xóm 1A, Cổ Nhuế, Hà Nội) đang đi bộ thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy, trong đó có 1 xe Wave màu đỏ BKS: 30...4624 chặn lại. 1 đối tượng cầm dùi cui dí vào cổ anh Trường đe doạ rồi cướp 1 điện thoại đi động LG KU.09, 1 điện thoại đi động Nokia 1280 và 1.000.000đ tiền mặt. 

Các vụ cướp đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.