Liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá

ANTĐ - Rạng sáng 10-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bóc gỡ 2 tụ điểm cá độ bóng đá, tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ.
Khoảng 5h sáng 10-7, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP Quảng Ngãi đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi), tạm giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Lê Văn Công tại CATP Quảng Ngãi

Tại hiện trường, CATP Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng Lê Văn Công (SN 1975, trú tại thôn Liên Hiệp I, phường Trương Quang Trọng) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại nhà riêng.

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá của Lê Văn Công, CATP Quảng Ngãi tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng Trần Văn Quy (SN 1977) và Trịnh Hoài Đức (SN 1992) đều trú tại phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) về hành vi đánh bạc. Thu giữ gần 7 triệu đồng, 1 tivi, 1 đầu kỹ thuật số, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật khác liên quan đến cá độ bóng đá. 

Hiện CATP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền tổ chức các độ bóng đá qua mạng của đường dây cá độ này.

Liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá ảnh 2
2 đối tượng tổ chức và tham gia cá độ bị tạm giữ


Cùng ngày, các trinh sát CAH Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bất ngờ ập vào quán cà phê Mây Hồng, ở thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh. Tại đây bắt quả tang ông Huỳnh Văn Thành, 51 tuổi, ở Đội 1, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, đứng ra tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trong quán cà phê với nhiều đối tượng tham gia

CAH Sơn Tịnh thu giữ một bộ máy vi tính, bộ thu phát sóng internet, sổ sách ghi cá độ bóng đá, tang vật tiền mặt gần 10 triệu đồng cùng 8 xe máy.

Được biết, gần một tháng qua, CAH Sơn Tịnh đã triệt phá 5 ổ cá độ bóng đá world cup 2014 trên địa bàn huyện.