Liên tiếp phát hiện, bắt quả tang các đối tượng trộm cắp

ANTĐ - Những ngày qua, lực lượng chức năng CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. Cơ quan công an đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý các đối tượng.
Khoảng 16h30 ngày 24-2, tại ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội), lợi dụng lúc sơ hở, Nguyễn Vân Anh (SN 1989, ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức) đã trộm 1 xe máy BKS 29G1-20311 của chị Nguyển Thị Minh Hiền (ở Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân). Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp, Nguyễn Vân Anh bị nhân dân phát hiện, bắt giữ  và đưa về CAP Thịnh Quang xử lý.
Trước đó, vào lúc 4h ngày 24-2, tại phố Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, tổ công tác CAP Yên Sở phát hiện Cao Văn Hưng (SN 1979, trú  tại tổ 25, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) vận chuyển 10 khối kim loại, mỗi khối nặng 60 kg có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu Hưng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận cùng em vợ là Nguyễn Duy Hoan (SN 1991, trú tại tổ 20, phường Yên Sở, Hoàng Mai) trộm cắp số tài sản trên tại công trường xây dựng số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). CAP Yên Sở lập hồ sơ, chuyển CAQ Hoàng Mai xử lý.
Cũng liên quan đến trộm cắp tài sản, khoảng 2h30 ngày 22-2, bảo vệ công trình xây dựng 310 Minh Khai, phát hiện, bắt Nguyễn Thanh Hà (SN 1974, ở phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) đang trốn gầm cầu thang Toà nhà CT1 và giao cho CAP Minh Khai giải quyết. Tại CAP, đối tượng khai nhận đột nhập vào công trình để trộm cắp tài sản nhưng chưa thực hiện được.