Liên tiếp 3 vụ chập điện gây hỏa hoạn tại nhà dân

ANTĐ - Khoảng 5h sáng 13-10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 58B ngõ 1 Trần Phú, Hà Đông. Đây là căn nhà 3 tầng do gia đình anh Nguyễn Quang Minh thuê làm nơi xay nghiền cà phê. 

Vào thời điểm trên, gia đình anh Minh gồm 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ đang ngủ trên tầng 2. Bất ngờ tỉnh giấc khi thấy khói xộc từ  tầng dưới lên, anh Minh đã hô hoán rồi chủ động đưa con nhỏ và người thân đến hành lang tìm lối thoát. Nhiều người dân đã kịp thời bắc thang phá tấm lưới thép bịt trước cửa tầng 2 cứu thoát gia đình anh Minh. Tuy không xảy ra thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản của gia đình gồm 2 xe máy và thiết bị rang xay cà phê đã bị thiêu rụi. 

Theo cán bộ khám nghiệm hiện trường thuộc lực lượng PC&CC Hà Đông, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện ở tầng 1. Tại thời điểm khám nghiệm, nhiều dây dẫn điện của máy xay nghiền cà phê có dấu hiệu chập vào nhau.  

Cũng trong rạng sáng 13-10, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại 44 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song cũng làm thiệt hại khá nhiều tài sản giá trị. Nguyên nhân cũng được xác định do chập dây dẫn điện. Theo thông tin từ cảnh sát PC&CC Hà Nội, trước đó trưa 12-10, một gia đình ở số 400 phố Lê Duẩn đã bất cẩn trong khi sử dụng điện dẫn đến quá tải gây chập cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PC&CC Ba Đình đã điều xe đến, tuy nhiên, do đám cháy chưa cháy lan và bùng thành ngọn lửa nên người dân đã kịp thời dập tắt.  

Hiện nay, bắt đầu vào thời điểm mùa hanh khô, nguy cơ cháy tiềm ẩn rất cao. Do đó, người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn điện và các đồ dùng liên quan đến lửa.