Liên quan vé chợ đen, HLV Ferguson bị cảnh sát điều tra

ANTĐ - Tờ Manchester Evening News hôm qua cho biết, HLV Ferguson đang bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến một vụ tuồn vé bất hợp pháp gần sân Old Trafford ở mùa giải năm ngoái.

                        HLV Ferguson đang gặp rắc rối với những tấm vé mời mang tên mình

Trong một đợt truy quét những phe vé xung quanh sân Old Trafford, cảnh sát đã triệu tập 4 người để thẩm vấn. Sau khi tiến hành khám xét người những kẻ tình nghi phe vé, cảnh sát đã tìm thấy 16 chiếc vé trên có in tên của Sir Alex. MU sau đó xác nhận đó là những tấm vé thật và được phân bổ cho ông Ferguson.
Dù không bị nghi ngờ làm điều gì sai trái, nhà cầm quân người Scotland vẫn phải ra điều trần trước ban lãnh đạo MU và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Theo Manchester Evening News, Ferguson thừa nhận ông đã tặng vé cho vài người quen và không biết vì sao số chiếc vé đó rơi vào tay các "phe". 
Trong đợt truy quét đó, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông làm việc tại một khách sạn gần Old Trafford đã rao bán vé các trận trên sân nhà của MU trên internet. Qua đó, khách hàng của người đàn ông lạ mặt trên đều là những CĐV nước ngoài, trong đó có một đã trả 200 bảng cho một chiếc vé tham dự trận MU.

Trong phiên tòa ở Manchester hôm qua, trong 4 người bị bắt với tội danh buôn bán, phân phối vé bất hợp pháp thì ba người bị phạt tiền và cấm hoạt động bóng đá trong ba năm và người còn lại bị cấm tới bốn năm. Cả bốn người đều không được phép bén mảng tới khu vực có bán kính một dặm quanh sân Old Trafford vào các ngày MU thi đấu. Họ cũng bị cấm xuất cảnh trong những dịp MU hay tuyển Anh du đấu ở ngước ngoài.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ còn những người khác làm việc trong bộ phận phân bổ vé mời của MU liên can tới vụ việc.