Liên quân tăng gấp 3 số phi vụ UAV giám sát dầu lậu tại Syria

ANTĐ - Ngày 4-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria đã triển khai số lượng máy bay không người lái (UAV) gấp 3 lần trong vài ngày qua, với 50 chiếc thường xuyên được triển khai hoạt động cùng một lúc. 

“Hầu hết số máy bay này được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên các mỏ dầu do lực lượng khủng bố kiểm soát dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm buôn lậu sang Thổ Nhĩ Kì. Thông tin này được chia sẻ công khai”, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với phóng viên tại Moscow.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ triển khai tại Syria

“Các bạn nhận ra rằng với quy mô giám sát video được thực hiện, các đồng nghiệp của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và bao nhiêu dầu mà lực lượng khủng bố đang bán và bán đi đâu”, ông nhấn mạnh thêm.

Hôm 2-12, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng khủng bố IS đang vận chuyển tới 200.000 thùng dầu trong ít nhất 1.722 chiếc xe tải tới các quốc gia thứ 3, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ, ở trên đường biên giới phía bắc.

Nga đã và đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng khủng bố IS tại Syria kể từ ngày 30-9, theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad, nhằm hỗ trợ quân đội Syria chống lại IS.