Liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp viện vũ khí cho quân nổi dậy Syria tại Aleppo

ANTĐ - Ngày 2-6, liên quân chống IS tại Syria do Mỹ đứng đầu đã tiếp viện một số loại vũ khí cho quân nổi dậy tại thành phố Marea, ở tỉnh miền bắc Aleppo.

Theo một tư lệnh giấu tên của quân nổi dậy Syria, số vũ khí trên được thả dù từ những chiếc máy bay của liên quân. "Liên quân đã tiếp viện vũ khí… do tình hình của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn", ông nói nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cũng xác nhận việc này. Đây là lần đầu tiên, liên quân do Mỹ đứng đầu thả dù vũ khí cho các tay súng của quân nổi dậy chứ không phải cho Lực lượng Dân chủ Syria.

Một lô vũ khí được thả xuống khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại Syria

Hồi tuần trước, IS đã đánh bật quân nổi dậy, trong đó có các nhóm được nước ngoài hậu thuẫn, ra khỏi các khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và cắt đứt các tuyến đường cung cấp tới thành phố Marea do quân nổi dậy kiểm soát.

Những nhóm nổi dậy này được hậu thuẫn bởi các quốc gia phản đối Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Liên quân do Mỹ đứng đầu hiện đang hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria, bao gồm các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) của người Kurd và các tay súng Arap, trong một cuộc tấn công mới đẩy lùi IS về phía đông thành phố Manbij.