Muốn ông Assad ra đi, Mỹ phải đánh gục IS trước

Muốn ông Assad ra đi, Mỹ phải đánh gục IS trước

ANTD.VN -Sputnik ngày 11-1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ được đề cử Rex Tillerson cho biết, nếu Washington muốn Tổng thống Syria Bashar Assad phải rời bỏ quyền lực, thì nhiệm vụ trước tiên là phải đánh gục được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Israel có vượt qua tai tiếng?

Thủ tướng Israel có vượt qua tai tiếng?

ANTD.VN - Chính trường Israel đang chao đảo khi ngày 2-1, cảnh sát nước này tiến hành thẩm vấn Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong khuôn khổ cuộc điều tra những cáo buộc tham nhũng. 
Phi công Mỹ đội mũ ông già Noel diệt IS

Phi công Mỹ đội mũ ông già Noel diệt IS

ANTD.VN - Các phi công điều khiển máy bay chiến đấu của Mỹ đã đội mũ ông già Noel thực hiện 18 cuộc không kích vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, vào đúng ngày Giáng sinh.
Thổ Nhĩ Kỳ "cầu viện" liên quân quốc tế chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ "cầu viện" liên quân quốc tế chống IS

ANTD.VN - Trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng "cầu viện" liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, để hỗ trợ họ tại khu vực biên giới Syria.
Không quân Anh tiếp tục dội bom diệt IS ở Raqqa, Syria

Không quân Anh tiếp tục dội bom diệt IS ở Raqqa, Syria

ANTD.VN - Không quân Anh - một phần của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đang nỗ lực thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, bằng cách tăng cường các cuộc dội bom vào mục tiêu của chúng ở thành phố Raqqa.
Nhật Bản công khai dùng chính sách "nước đôi" với Nga

Nhật Bản công khai dùng chính sách "nước đôi" với Nga

ANTD.VN - Sau những cuộc đàm phán tích cực với Nga, chính phủ Nhật Bản đã công khai ý định thiết lập một chính sách "nước đôi" đối với quốc gia láng giềng, nhằm vừa đảm bảo tuân thủ quy tắc của phe đồng minh, vừa xây dựng mối quan hệ thân thiện hơn với Nga.
Ông Putin họp với Hội đồng An ninh Nga

Ông Putin họp với Hội đồng An ninh Nga

ANTD.VN -Ngày 24-12, Tổng thống Nga và các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga đã có một cuộc họp thảo luận về vấn đề Syria, cũng như việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sắp diễn ra.
Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông

Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã kêu gọi Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết về vấn đề Biển Đông nhằm ngăn chặn các cường quốc điều khiển vấn đề chính trị trong khu vực. 
Cảnh sát Nga ngăn chặn thành công âm mưu khủng bố ở Moscow

Cảnh sát Nga ngăn chặn thành công âm mưu khủng bố ở Moscow

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa ngăn chặn được một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Moscow bởi 4 chiến binh nước ngoài, vốn chịu sự chỉ đạo của một băng đảng ở Thổ Nhĩ Kỳ, có liên minh với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Mỹ: 50.000 phiến quân IS ở Iraq, Syria bị tiêu diệt trong 2 năm qua

Mỹ: 50.000 phiến quân IS ở Iraq, Syria bị tiêu diệt trong 2 năm qua

ANTD.VN -Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ khẳng định, cái gọi là "các lực lượng liên minh" đã tiêu diệt 50.000 tên khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong hai năm qua trên khắp Iraq và Syria, một con số lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.
Mỹ triển khai thêm 200 lính đặc nhiệm đến Syria

Mỹ triển khai thêm 200 lính đặc nhiệm đến Syria

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, Washington vừa quyết định triển khai thêm 200 binh lính mới đến Syria nhằm giúp giải phóng thành phố Raqqa khỏi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).