Liên minh châu Âu triển khai quân sự chống buôn người

ANTĐ - Nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư, ngày 14-9, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch triển khai quân sự chống lại các nhóm buôn người trên Địa Trung Hải.
Liên minh châu Âu triển khai quân sự chống buôn người ảnh 1

Một người tị nạn Syria mang theo trẻ nhỏ cố bơi vào đảo Lesbos (Hy Lạp) sau khi thuyền cao su của họ bị thủng

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ các quốc gia EU tại Brussels (Bỉ), thảo luận về hạn ngạch phân bổ người nhập cư giữa các nước thành viên.

Trước đó hôm 13-9, Đức đã kiểm soát biên giới để hạn chế dòng người tị nạn khổng lồ đang tràn vào nước này. Berlin thông báo biện pháp tạm thời sẽ áp dụng đầu tiên ở biên giới với Áo – nơi người nhập cư đổ vào Đức tăng mạnh. Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, việc châu Âu thiếu khả năng xử lý khủng hoảng di cư đã đẩy Đức đến giới hạn ứng phó với tình trạng này. 17h ngày 13-9, Đức ngừng tất cả các chuyến tàu từ Áo.

Chính phủ Áo cũng ngừng các chuyến tàu tới nước này từ Hungary (quốc gia đã mở cửa cho 5.809 người di cư vào ngày 13-9). Tối 13-9, nhà ga trung tâm thành phố Munich (Đức) ngừng hoạt động 2 tiếng đồng hồ vì cảnh khuyển phát hiện một túi hành lý đáng ngờ. Sau đó cảnh sát khẳng định không có mối đe dọa nào. 

Trong một diễn biến khác, Anh vừa bổ nhiệm nghị sĩ Richard Harrington làm Trợ lý Bộ trưởng trong nghị viện Anh phối hợp cùng nhiều cơ quan liên quan, xử lý vấn đề tái định cư 20.000 người tị nạn Syria tại Anh.