Liên kết lừa bán thiếu nữ qua biên giới

ANTĐ -  Thông tin cháu Nguyễn Thị Q, SN 1996, bỏ nhà đi từ ngày 15-4 không thấy về nhà, đã được CAH Đông Anh xác minh, xác định cháu Q bị một số đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc. 

Phát hiện cháu Q có mối quan hệ bạn bè với Thân Văn Cường, SN 1991, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Trần Hữu Quang, SN 1988, trú tại thị xã Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, cơ quan điều tra hướng tới làm rõ Cường và Quang có những mối quan hệ rất mờ ám với một số đối tượng thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng mua bán người

CAH Đông Anh đã triệu tập Cường và Quang để đấu tranh và những đối tượng này khai đã làm quen với cháu Q, rồi dụ dỗ cháu lên TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chơi để lừa bán cho bọn “buôn người”. Quang và Cường đã liên hệ với Miền, một đối tượng chuyên mua bán trẻ em gái ở bên kia biên giới để bán Q. Miền đã giới thiệu cho Quang - Cường biết Kiên, là người đưa “hàng” sang Trung Quốc bán qua đường tiểu ngạch. Thông qua Kiên, Quang - Cường đã bán cháu Q cho Miền để lấy 12.000 nhân dân tệ.

Khi bị bắt, Cường - Quang khai đã quen biết Thụ, một đối tượng ở khu vực chợ Sắt, TP Hải Phòng, có nhiều mối quan hệ ở vùng biên giới Việt - Trung, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Thụ đã cho Quang - Cường biết đến Miền, đối tượng chuyên mua bán người ở đất Trung Quốc, để chúng bắt liên lạc với Miền rồi hoạt động mua bán người. CAH Đông Anh đã phối hợp với CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt đối tượng Kiên, mở rộng điều tra đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia.