Liên Hợp Quốc: Ukraine đang có khủng hoảng nhân đạo tồi tệ

ANTĐ - Liên Hợp Quốc (LHQ) đã khẳng định sự gia tăng về số lượng người tị nạn trong cuộc xung đột tại Ukraine là kết quả của “cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất” trên thế giới.

Số người dân Ukraine mất nhà cửa và di cư ra nước ngoài đã lên đến mức cực kì quan ngại, bất chấp thoả thuận Minsk II được kí kết hồi tháng 2-2015, nhằm hoà giải 2 bên xung đột.

Số liệu mới nhất từ Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết, có khoảng 857.000 người dân Ukraine đã phải xin ti nạn tại các nước láng giềng, tăng thêm khoảng 23.000 người trong 2 tuần qua.

Các nước người dân Ukraine xin tị nạn bao gồm Nga, Belarus, Ba Lan, Đức và Pháp

“1,2 triệu người Ukraine đã rơi vào cảnh vô gia cư và hơn 800.000 người phải tạm lánh sang các nước láng giềng”, ông William Spindler, cán bộ truyền thông cấp cao của UNHCR cho biết và nói thêm rằng, những người tị nạn chủ yếu đến với Nga, Belarus, Ba Lan, Đức và Pháp.

Trong báo cáo mới nhất về cuộc xung đột tại Ukraine, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ước tính trong khoảng giữa tháng 4-2014 và 14-5-2015 đã có ít nhất 6.334 người thiệt mạng và 15.752 người bị thương. Báo cáo cũng cho biết, mối nguy hiểm vẫn còn rình rập người dân vì nhiều bom đạn chưa phát nổ vẫn lưu lại ở Donbass.

Việc không đủ thuốc và các thiết bị y tế ở những khu vực xảy ra xung đột tại Ukraine cũng là một mối lo ngại lớn, OCHA cho biết. Ông Spindler khẳng định rằng các nỗ lực về nhân đạo và chính trị cần được thúc đẩy bởi các bên, nhằm khắc phục tình trạng đang diễn ra tại miền đông Ukraine.

Cùng lúc đó Lãnh đạo văn phòng di cư Liên bang Nga, ông Konstantin Romodanovsky đã gọi tình hình hiện nay ở Ukraine là một thảm họa nhân đạo khi mỗi ngày có tới 600 người dân Ukraine di cư vào Nga.

Kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, có tới 195.000 người dân Ukraine khác đã yêu cầu cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Nga, 40.000 người xin cấp thẻ định cư lâu dài và 88.000 người xin cấp thẻ công dân.