Liên Hợp Quốc: Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân trong nửa đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân trong nửa đầu năm 2021, điều vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và bất chấp tình hình kinh tế vô cùng khó khăn.

Báo cáo được thực hiện bởi một ủy ban độc lập theo dõi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, qua đó khẳng định Bình Nhưỡng tiếp tục tìm kiếm công nghệ và vật liệu cho những chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình tại nước ngoài.

“Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, Triều Tiên vẫn đang tiếp tục các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình”, các nhà theo dõi trừng phạt cho hay.

Hiện, phái bộ ngoại giao của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận gì cho thông tin này.

Triều Tiên được cho là đang trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Triều Tiên được cho là đang trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào nhưng Triều Tiên vẫn áp dụng quy định về phong tỏa và giãn cách vô cùng nghiêm ngặt, điều làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và viện trợ.

Vào hồi tháng 6, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết, nước này đang phải đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng và phải phụ thuộc lớn vào vụ mùa năm nay.

Theo báo cáo trên, Triều Tiên có thể xuất khẩu than và nhiều hàng hóa bị cấm vận khác nhưng với số lượng nhỏ hơn. Việc nhập khẩu dầu cũng giảm mạnh trong nửa đầu năm 2021.

Bình Nhưỡng vẫn tiếp cận được với các tổ chức tài chính quốc tế và lao động Triều Tiên tiếp tục nhận được tiền từ nước ngoài để sử dụng trong những chương trình quốc gia.