Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt, cắt 1/3 giá trị xuất khẩu của Triều Tiên

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, điều sẽ lấy đi của nước này 1/3 kim ngạch xuất khẩu, sau 2 vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào hồi tháng 7.

Đạo luật trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào các ngành xuất khẩu của Triều Tiên như than, quặng sắt và hải sản. Nó cũng sẽ cấm tất cả các nước tiếp tục nhận lao động Triều Tiên, hay cùng nước này thực hiện các dự án đầu tư chung.

Liên Hợp Quốc đang hạn chế xuất khẩu than của Triều Tiên đạt 400 triệu USD/năm nhưng theo nghị quyết mới, xuất khẩu than khỏi Triều Tiên sẽ bị cấm hoàn toàn. 

“Chúng ta không nên tự lừa dối mình bằng việc nghĩ rằng, vấn đề đã được giải quyết. Mối đe dọa Triều Tiên không ngừng tìm đến chúng ta, nó thậm chí đang lớn dần lên. Nhiều hành động cần tiếp tục thực hiện. Mỹ đang bàn luận và sẽ đưa ra nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ chúng tôi và đồng minh”, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley cho hay.

Liên Hợp Quốc vừa thông qua lệnh trừng phạt có tác động lớn đến Triều Tiên

Tổng thống Trump sau đó cũng lên tiếng ủng hộ hành động của Liên Hợp Quốc trên Twitter: “Hội đồng Bảo an vừa đồng thuận với tỉ lệ 15-0 về đạo luật trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Nga và Trung Quốc đã theo chúng tôi. Đây sẽ là tác động tài chính lớn”.

Mỹ đã thương lượng với Trung Quốc trong suốt 1 tháng vừa qua về nghị  quyết mới này. Washington thậm chí còn đã đe dọa tăng áp lực thương mại lên Bắc Kinh và áp đặt lệnh trừng phạt lên các công ty Trung Quốc có kinh doanh với Triều Tiên.

Khi được hỏi về những áp lực từ Mỹ, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi cho biết, nước này chỉ đang tuân thủ những yêu cầu về việc phi hạt nhân hóa và mang lại ổn định, hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiếp tục phản đối việc Mỹ đang triển khai hệ thống tên lửa THAAD đến Hàn Quốc.