Nga muốn đưa quân vào cao nguyên Golan

Nga muốn đưa quân vào cao nguyên Golan

ANTĐ - Ngày 08/06, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gatilov tuyên bố: “Liên hợp quốc không thể căn cứ vào những Nghị quyết được thông qua cách đây đã 40 năm để giải quyết vấn đề Nga cử nhân viên gìn giữ hòa bình đến cao nguyên Golan”.
“Vua ma túy” ở Đông Nam Á

“Vua ma túy” ở Đông Nam Á

ANTĐ - Đối với các “tập đoàn” ma túy Đông Nam Á, ma túy tổng hợp là “vua”. Bởi buôn lậu thuốc phiện không những đòi hỏi diện tích trồng cây anh túc lớn mà còn dễ bị các lực lượng chống ma túy theo dõi, phát hiện từ trên cao. Cocaine thì đắt tiền, lại chỉ bán cho một số lượng khá nhỏ những người khá giả. Còn cần sa, đơn giản là mang lại ít lợi nhuận hơn.

Obama bổ nhiệm bà Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia mới

Obama bổ nhiệm bà Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia mới

ANTĐ - Ngày 5-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia mới, bất chấp các thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích bà về báo cáo ban đầu của bà về vụ tấn công khủng bố Benghazi.
Nhiều nước hưởng ứng Hiệp ước kiểm soát buôn bán vũ khí

Nhiều nước hưởng ứng Hiệp ước kiểm soát buôn bán vũ khí

ANTĐ - Dự kiến sắp tới, các công ty sản xuất vũ khí trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong thời điểm đại diện từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký vào Hiệp ước kiểm soát buôn bán vũ khí của Liên hiệp quốc. 
Trông cứ tưởng là sướng

Trông cứ tưởng là sướng

ANTĐ - Trẻ em có lẽ là một trong rất ít “thước đo” chuẩn xác nhất sự phát triển bền vững của một xã hội. Ông có cho rằng trẻ con bây giờ sung sướng hơn thời chúng ta còn bé không?
LHQ quan ngại Mỹ dùng UAV tấn công các mục tiêu khủng bố

LHQ quan ngại Mỹ dùng UAV tấn công các mục tiêu khủng bố

ANTĐ - Mới đây trong một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ, Chủ tịch hội đồng nhân quyền LHQ Navi Palay đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu khủng bố và các hoạt động quân sự khác; thêm vào đó là việc ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu loại vũ khí tấn công mới này.
Liên Hợp Quốc kêu gọi ăn... côn trùng

Liên Hợp Quốc kêu gọi ăn... côn trùng

ANTĐ - Ăn côn trùng là một trong những biện pháp hiệu quả để chống nạn đói toàn cầu, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc tuyên bố. Theo đó, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), khẳng định rằng ăn côn trùng là cách để con người tăng cường dinh dưỡng và giảm ô nhiễm môi trường.

LHQ kêu gọi điều tra  vụ “ăn tim binh sĩ” ở Syria

LHQ kêu gọi điều tra vụ “ăn tim binh sĩ” ở Syria

ANTĐ - Sau khi đoạn video về một lính nổi dậy Syria ăn thịt binh sĩ chính phủ được đăng tải trên mạng internet, Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay đã kêu gọi mở cuộc điều tra nghi vấn quân nổi dậy Syria vi phạm tội ác chiến tranh.
Vì phẩm giá con người

Vì phẩm giá con người

ANTĐ - Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 13-5 khiến dư luận rất lo ngại: Đến năm 2015, trên thế giới vẫn còn khoảng 2,4 tỷ người, tương đương 30% dân số toàn cầu, không được tiếp cận các cơ sở vệ sinh cơ bản.
Xử lý vi phạm liên quan đến người đi bộ

Xử lý vi phạm liên quan đến người đi bộ

ANTĐ - Thực hiện chương trình “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ do LHQ phát động năm 2013 với chủ đề “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã triển khai công tác tuyên truyền và tiến hành xử lý vi phạm đối với người đi bộ và các phương tiện cơ giới không nhường đường cho người đi bộ.
Lợi ích từ thương mại “xanh”

Lợi ích từ thương mại “xanh”

ANTĐ - Thương mại "xanh" dù đang phải đối mặt với những thách thức lớn song vẫn là một xu thế không thể đảo ngược đối với phát triển bền vững, nhất là tại các quốc gia đang phát triển.
Nữ Tổng thống Hàn Quốc công du Hoa Kỳ

Nữ Tổng thống Hàn Quốc công du Hoa Kỳ

ANTĐ - Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Gyun Hye đã tới New York, Hoa Kỳ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Bà sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki moon trước khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào thứ 3, 7/5 tại Thủ đô Washington.
Huy động nguồn lực kiểm soát, ứng phó với dịch cúm A/H7N9

Huy động nguồn lực kiểm soát, ứng phó với dịch cúm A/H7N9

ANTĐ - Trước tình hình dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát trở lại dịch cúm A/H1N1 và cúm gia cầm H5N1, sáng nay 6/5, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị huy động nguồn lực tăng cường kiểm soát dịch cúm A tại Việt Nam.
Liên Hợp Quốc đàm phán về vấn đề Syria

Liên Hợp Quốc đàm phán về vấn đề Syria

ANTĐ - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tổ chức các cuộc hội đàm với đại diện của các cường quốc trên thế giới, để thảo luận về những nỗ lực đang trong tình trạng bế tắc nhằm kết thúc những xung đột tại Syria.
Ra đường như ra... trận

Ra đường như ra... trận

ANTĐ - Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm trên toàn thế giới và nếu không có biện pháp hữu hiệu thì “hiểm họa bất chợt“ này sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tương lai.

Joan Baez đến Hà Nội, thăm hầm tránh bom 40 năm trước

Joan Baez đến Hà Nội, thăm hầm tránh bom 40 năm trước

ANTĐ - Bốn mươi năm sau khi Joan Baez ngồi co ro trong hầm trú bom dưới khách sạn Metropole Hà Nội, đợi cho qua cơn mưa bom của quân Mỹ trút xuống Hà Nội những ngày khói lửa tháng 12-1972, nghệ sỹ huyền thoại người Mỹ vừa trở lại sau khi biết tin căn hầm được tìm lại và mở cửa năm ngoái, với một mong muốn là được thăm lại nơi duy nhất bà biết đến trong cuộc chiến tranh ấy vào thời bình.
Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

ANTĐ - 
Kính gửi: - Công an thành phố Hà Nội
               - Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Trần Hưng Đạo
Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 24-4-2013, Chánh án Tòa án quốc tế về Luật Biển đã chính thức chỉ định các trọng tài viên cho Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên cơ sở Thông báo và Tuyên bố khởi kiện ngày 22-1-2013 của Philippines, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: