Việt Nam khẳng định vai trò xây dựng và trách nhiệm tại Liên hợp quốc

Việt Nam khẳng định vai trò xây dựng và trách nhiệm tại Liên hợp quốc

ANTD.VN - Việt Nam tham gia Khóa họp thứ 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc khi đang đảm nhiệm những trọng trách lớn của khu vực và thế giới. Với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc và Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong Tuần lễ cấp cao, bao gồm phiên thảo luận chung cấp cao và các phiên họp cấp cao khác.
Thông điệp của đối tác tin cậy và có trách nhiệm

Thông điệp của đối tác tin cậy và có trách nhiệm

ANTD.VN - Tháng 10-2020, thế giới kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ) - diễn đàn đa phương lớn nhất toàn cầu. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại thành tựu đối ngoại đa phương của Việt Nam, nhất là trong năm 2020 khi lần đầu tiên Việt Nam đồng thời đảm nhiệm “vai trò kép” là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Chủ tịch ASEAN 2020.
Thông điệp của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75

Thông điệp của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75

ANTD.VN -  Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22 đến 29-9-2020 tại New York (Mỹ), ngày 25-9 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới Hội nghị. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu Toàn văn thông điệp như sau:
Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tạo môi trường hòa bình cho phát triển

Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tạo môi trường hòa bình cho phát triển

ANTD.VN - Đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Liên hợp quốc (LHQ) - tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh một lần nữa lên tiếng kêu gọi củng cố chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh hợp tác quốc tế đang bị thách thức nghiêm trọng bởi xu thế đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ.
Malaysia không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Malaysia không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

ANTD.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak không có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên sau căng thẳng leo thang dẫn tới việc 2 nước cấm công dân của nhau rời khỏi nước sở tại do nghi án Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại.
Việt Nam góp phần thúc đẩy quyền con người

Việt Nam góp phần thúc đẩy quyền con người

ANTD.VN - Phiên họp cấp cao - Khóa họp 34 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vừa diễn ra tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham dự đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 71 Peter Thomson, cùng các đoàn đại biểu cấp cao từ hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế. 
Trung Quốc "nghỉ đánh bắt cá trên biển", nhưng xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Trung Quốc "nghỉ đánh bắt cá trên biển", nhưng xâm phạm chủ quyền Việt Nam

ANTD.VN - Hôm nay 28-2, ông Lê Hải Bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ phản ứng của Việt Nam khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo chính thức điều chỉnh và áp dụng Quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển, phạm vi áp dụng bao gồm một số vùng biển của Việt Nam. 
Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur "an toàn"

Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur "an toàn"

ANTD.VN - Ngày 26-2, cảnh sát Malaysia tuyên bố sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi người nghi là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX, đã “an toàn” và không có dấu hiệu của bất kỳ chất hóa học nguy hiểm nào. 
Hé lộ cách Triều Tiên lách trừng phạt của Liên Hợp Quốc

Hé lộ cách Triều Tiên lách trừng phạt của Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Hãng tin Reuters vừa dẫn một tài liệu điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên đang né tránh trừng phạt quốc tế bằng một mạng lưới phức tạp các công ty ở nước ngoài, điều cho phép họ vẫn tiếp cận được với hệ thống ngân hàng quốc tế và xuất nhập khẩu các mặt hàng cấm.