Liên Hợp Quốc gia hạn sứ mệnh tại Haiti

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa quyết định gia hạn thêm 6 tháng sứ mệnh của Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti, quốc gia đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo sau cơn bão Matthew.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Haiti

Theo đó, 2.370 binh sĩ và 2.601 cảnh sát của của lực lượng này sẽ ở lại đây tới tháng 4 năm sau.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo về tình hình tại Haiti sau khi nước này hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 9-10 do bão Matthew làm 473 người chết và ảnh hưởng đến cuộc sống của 1,4 triệu người.

Ủy ban Bầu cử lâm thời Haiti ngày 14-10 cho biết sẽ tiến hành cuộc bầu cử này vào ngày 20-11 tới.