Liên hoan phim Busan 2021: Phim Việt tranh tài ở dạ tiệc điện ảnh châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên hoan phim Busan (BIFF) lần thứ 26 - 2021 diễn ra từ ngày 6 đến 15-10 là sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á. Năm nay, rất nhiều ngôi sao đã xuất hiện trên thảm đỏ như Song Joong Ki (phim “Hậu duệ mặt trời”, “Vincenzo”), Park So Dam (phim “Ký sinh trùng”), đến tài tử lừng danh Lee Byung-hun, Lee Yoo Mi trong loạt phim Netflix đình đám “Trò chơi con mực” Squid Game…
Cảnh trong phim Việt Nam “Miền ký ức” tranh giải New Currents Awards

Cảnh trong phim Việt Nam “Miền ký ức” tranh giải New Currents Awards

Hơn 1.200 người đã tham dự lễ khai mạc BIFF 2021. Ông Huh Moon-young, lần đầu tiên giữ cương vị giám tuyển BIFF 2021, cho biết: “Chúng tôi muốn tổ chức một liên hoan điện ảnh là nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, thưởng thức các bộ phim và chia sẻ cảm xúc trực tiếp với nhau. Chúng tôi dĩ nhiên cũng sẽ bắt kịp xu hướng đang thay đổi, ví dụ như nhu cầu xem phim ở các dịch vụ phát trực tuyến”. Và ông Huh đã toại nguyện khi từ ngày 6-10 ở Busan, BIFF diễn ra rất thành công với nhiều ngôi sao, đoàn phim, những nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh châu Á và thế giới góp mặt trực tiếp.

Đạo diễn huyền thoại Im Kwon Taek được trao giải “Nhà làm phim châu Á của năm”

Đạo diễn huyền thoại Im Kwon Taek được trao giải “Nhà làm phim châu Á của năm”

Không khí điện ảnh bên bờ biển Busan

Việc tuân thủ giãn cách, đảm bảo an toàn, giảm lượng vé bán cho các suất chiếu… vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt để phòng Covid-19, tuy nhiên không khí lễ hội là rõ nét. Giám đốc Huh Moon-young nói với Yonhap News: “Do đại dịch Covid-19, số lượng phim được tuyển chọn năm nay của chúng tôi có giảm một chút so với trước đây, nhưng tôi tự tin rằng chất lượng các phim cao hơn trước”. Người đứng đầu BIFF 2021 cho hay, có tổng cộng 223 phim từ 70 quốc gia được trình chiếu năm nay, so với năm 2020 chỉ rút gọn 192 phim (còn trước đại dịch là 303 phim - năm 2019).

Rất nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đến thảm đỏ LHP Busan 2021

Rất nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đến thảm đỏ LHP Busan 2021

Trên tạp chí Screendaily, khi được phóng viên hỏi điều gì khiến ông hào hứng nhất với LHP năm nay, ông Huh Moon-young đáp: “Gần như không thể tin được, trong đại dịch này chúng ta vẫn có thể chiếu bao nhiêu bộ phim hay. Bạn có thể cảm nhận được niềm vui thưởng thức và khám phá với tất cả các bộ phim châu Á và Hàn Quốc trên khắp các hạng mục trình chiếu. Ngoài ra, đạo diễn Im Kwon-taek có mặt để nhận giải danh dự Nhà làm phim châu Á của năm. Tôi luôn đã hy vọng điều này sẽ xảy ra”.

Đạo diễn huyền thoại của nền điện ảnh Hàn Quốc Im Kwon Taek năm nay 86 tuổi, chia sẻ ở BIFF 2021: “Nếu nói về sự nghiệp của mình trong một câu, tôi sẽ nói rằng: “Tôi thích phim ảnh nên tôi đã theo đuổi con đường đó”. Ông được trao danh hiệu tôn vinh cao quý để ghi nhận sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 6 thập kỷ cũng như vai trò của ông trong việc quảng bá phim châu Á trên khắp thế giới, tờ Korea Herald viết.

Ngoài đạo diễn Im Kwon Taek được vinh danh thành tựu thì các buổi thảo luận, trao đổi (seminar) về kinh nghiệm làm phim ảnh cũng như họat động trong ngành công nghiệp nghệ thuật thứ 7 ở Busan năm nay còn có những tên tuổi làm phim lớn như Bong Joon Ho (đạo diễn “Parasite - Ký sinh trùng”), Chang Han Jun, Kim Seong Hun (làm loạt phim trên Netflix “Kingdom - Vương triều xác sống”)… Từ nước ngoài đến Busan giao lưu có đạo diễn Leos Carax (người làm phim “Annette” chiếu mở màn LHP Cannes 2021) và Ryusuke Hamaguchi, đạo diễn phim “Wheel of Fortune and Fantasy” vừa giành giải Gấu Bạc ở LHP Berlin lẫn phim “Drive My Car” đoạt giải kịch bản hay nhất tại LHP Cannes.

Phim hay là tâm điểm

Giám tuyển Huh Moon-young cho hay, có tất cả 92 phim công chiếu thế giới lần đầu và 4 phim công chiếu quốc tế lần đầu tại BIFF 2021. Điều này chứng minh uy tín ngày càng cao của LHP bên bờ biển Busan. Bộ phim vui nhộn về tình bạn thân “Heaven: To the Land of Happiness” của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-soo đã chiếu khai mạc BIFF 2021, còn phim chiếu bế mạc ngày 15-10 rất được chờ đợi chính là “Anita” - phim tiểu sử về nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông Mai Diễm Phương (Anita Mui), do Leung Longman đạo diễn.

Thị trường dự án phim châu Á (Asian Project Market - APM) trong khuôn khổ BIFF có 26 phim tham gia, trong đó có 2 dự án phim của Việt Nam là “Memento Mori: Nước” của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ (nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp - Nguyễn Trinh Hoan) và “If Wood Could Cry, It Would Cry Blood” của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan (nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh).

Đạo diễn Canada Deepa Mehta làm Trưởng Ban giám khảo hạng mục giải quan trọng nhất New Currents Awards (giải Xu thế mới - năm ngoái vừa trao cho bộ phim “Ròm” của đạo diễn Trần Thanh Huy của Việt Nam), bên cạnh các thành viên giám khảo khác là Cristina Nord (Đức) cùng 2 đạo diễn nước chủ nhà là Jang Joon-hwan và Jeong Jae-eun. Năm nay New Currents có 11 bộ phim từ 10 quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, Kazakhstan, Hàn Quốc… được chọn tranh giải.

Giới làm phim Việt Nam đang chờ đợi tác phẩm “Miền ký ức” (tiếng Anh: Memoryland) của nữ biên kịch, đạo diễn người Hà Nội Bùi Kim Quy làm nên chuyện tại Busan. Từng đến BIFF 2014 với phim “Người truyền giống”, và mang dự án “Miền ký ức” đến BIFF 2016, lần này Bùi Kim Quy tái ngộ Busan với tác phẩm hoàn chỉnh của chị. Bộ phim đề cập đến chuyện tang lễ, hậu sự cho người đã khuất cũng như cách thực hiện ý nguyện của họ. Đồng thời, “Miền ký ức” cũng phản ánh câu chuyện tình yêu, niềm tin, ký ức, sự thật, số mệnh… một cách ấn tượng giữa những người còn sống đối với thân nhân (người mẹ, người chồng…) khi họ qua đời.

“Covid-19 khiến chúng ta xa nhau hơn vì phải đeo khẩu trang, nhưng điện ảnh lại thì giúp chúng ta gần nhau hơn. Tôi đã từng gặp khán giả của Busan, họ rất trẻ trung, sôi nổi và nhiệt tình. Và tinh thần điện ảnh của các bạn đã xóa đi mọi khoảng cách”

Nữ đạo diễn Bùi Kim Quy (phim “Miền ký ức”)